Bí thư Đắk Lắk: ''Mong trung ương hỗ trợ khai thông cửa khẩu vùng biên''

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 15.9, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về vấn đề quản lý biên giới, thúc đẩy công tác đối ngoại của địa phương trong tình hình mới.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về công tác đối ngoại của địa phương thời gian qua. Đắk Lắk nỗ lực củng cố quan hệ với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và 4 tỉnh Nam Lào theo tinh thần truyền thống hữu nghị; thiết lập quan hệ mới với 1 số địa phương của Hàn Quốc, Mông Cổ, Úc, Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Hương Lý
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Hương Lý
Các vụ việc phát sinh trên khu vực biên giới được ngăn chặn kịp thời và giải quyết dứt điểm. Công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Uỷ viên Trung ương Đảng Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Tuấn Anh
Uỷ viên Trung ương Đảng Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Tuấn Anh
Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ cho tỉnh sớm khai thông cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết. Bởi Đắk Lắk là địa phương duy nhất chưa có cửa khẩu trong 25 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới trên đất liền.
Việc khai thông cửa khẩu này giúp tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri nhằm nắm chắc các hoạt động liên quan đến an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới. Qua đó, hai tỉnh có thêm động lực thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế khu vực biên giới và tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác.
Bộ Ngoại giao cần hỗ trợ địa phương trong việc tiếp cận với các tập đoàn, công ty của các nước có nhu cầu đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực chế biến nông sản và bảo quản sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao; chăn nuôi quy mô lớn gắn với chế biến thực phẩm; xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn; hạ tầng du lịch, năng lượng, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Uỷ viên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Tuấn Anh
Uỷ viên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Tuấn Anh
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả về công tác đối ngoại tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị Đắk Lắk cần làm tốt hơn nữa công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề dân tộc và tôn giáo ở vùng biên; tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác, phát triển ngoại giao văn hóa làm tiền đề cho các hoạt động thúc đẩy và hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null