Bị phạt 31 triệu đồng vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt 1 cá nhân 31 triệu đồng vì bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường Internet.

Trước đó, ngày 9-8, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (địa chỉ 28 Ngô Mây, TP. Pleiku).

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm. Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh cung cấp.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm.
Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện cơ sở này đang sử dụng mạng xã hội Facebook có địa chỉ “Luxia Linh” để bán trực tiếp 52 đôi giày (gồm 39 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và 13 đôi giày mang nhãn hiệu Adidas), có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam nên đã tiến hành tạm giữ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và sau khi làm việc với chủ sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, Đội Quản lý thị trường số 2 đã hoàn tất hồ sơ trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, vì đã có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet; đồng thời buộc tiêu hủy tất cả hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null