(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua (từ ngày 17-6 đến 23-6), toàn tỉnh ghi nhận thêm 51 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 24 ca so với tuần trước, nâng số ca mắc trên toàn tỉnh lên 553 ca.
(GLO)- Hướng tới Ngày ASEAN phòng-chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 14 (ngày 15-6-2024), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết.
(GLO)- Tại Gia Lai, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt thấp do thiếu vắc xin, trong khi đó, bệnh lây truyền qua động vật kiểm soát chưa chặt chẽ đã làm gia tăng nguy cơ nguy cơ mắc bệnh và bùng phát.
Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.
(GLO)- Thành phố Pleiku là một trong những địa phương có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) cao ở Gia Lai với 718 trường hợp. Vì vậy, ngành Y tế thành phố đang tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, 2 tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 108 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 269 ca. Hiện đang bước vào mùa mưa, thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh SXH sinh trưởng và phát triển làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
(GLO)- Trước diễn biến khó lường của các loại bệnh truyền nhiễm ở người, nhất là dịch bệnh Covid-19, huyện Chư Pưh đang đẩy mạnh các hoạt động phòng-chống nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 7.700 ca mắc sốt xuất huyết (SXH); trong đó có 2 ca tử vong.