Đà Nẵng: Báo động xuất hiện nhiều ổ bệnh sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khoảng 2 tuần gần đây, Đà Nẵng ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết, tính từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố ghi nhận 1.326 ca mắc sốt xuất huyết.
 
Phun hóa chất diệt muỗi trong nhà dân ở khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN
Phun hóa chất diệt muỗi trong nhà dân ở khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN
Ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông tin trong khoảng 2 tuần gần đây, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn có xu hướng gia tăng, xuất hiện thêm nhiều ổ bệnh sốt xuất huyết nhỏ.
Cụ thể, trong khoảng 2 tuần gần đây, Đà Nẵng ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố ghi nhận 1.326 ca mắc sốt xuất huyết.
Địa phương có số ca mắc tăng gồm quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Đến nay, địa bàn có 108 ổ bệnh sốt xuất huyết nhỏ.
Bác sỹ Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, cho hay số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Một số địa phương xuất hiện nhiều ổ bệnh nhỏ, có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát.
Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đề nghị các cơ sở y tế địa phương, Ủy ban Nhân dân xã, phường tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết như vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi có môi trường sinh sản; phun hóa chất diệt muỗi chủ động và phun diện rộng tại khu vực có nguy cơ cao.
Ngoài ra, các cơ sở y tế tổ chức giám sát, xử lý ổ bệnh nhỏ và ca bệnh đơn lẻ; tập trung tuyên truyền người dân về cách phòng, chống bệnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh..
Theo Võ Văn Dũng (TTXVN/ Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cẩn trọng với “bác sĩ Google”

Cẩn trọng với “bác sĩ Google”

(GLO)- Lời Tòa soạn: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian qua, một số người đã tự chẩn bệnh và làm theo “bác sĩ Google”. Theo các chuyên gia y tế, đây là việc làm sai lầm dễ dẫn đến những nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.