Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai công bố liên minh với đảng Bhumjaithai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo đảng Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew bày tỏ vui mừng vì Bhumjaithai đã đồng ý tham gia cùng Pheu Thai 'để giải quyết các vấn đề của người dân và các cuộc khủng hoảng quốc gia.'
Lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 2/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 2/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, hai đảng giành nhiều ghế thứ hai và thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan là Vì nước Thái (Pheu Thai) và Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) tuyên bố sẽ cố gắng thành lập một chính phủ liên minh mới.

Các nhân vật chủ chốt của cả hai đảng đã có mặt trong buổi công bố tại trụ sở đảng Pheu Thai ở Bangkok.

Lãnh đạo đảng Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew bày tỏ vui mừng vì Bhumjaithai đã đồng ý tham gia cùng Pheu Thai “để giải quyết các vấn đề của người dân và các cuộc khủng hoảng quốc gia.”

Ông Cholnan nêu rõ 212 ghế nghị sỹ mà hai đảng hiện có sẽ là cơ sở để thành lập chính phủ và hy vọng sắp tới sẽ có đủ sự ủng hộ của đa số tại Hạ viện 500 ghế.

Theo ông Cholnan, Pheu Thai đã công khai kêu gọi sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Thủ tướng của đảng này và nhấn mạnh sự ủng hộ có thể đến từ tất cả các đảng, hay thành viên cá nhân của bất kỳ đảng nào.

Lãnh đạo đảng Pheu Thai cũng xác nhận liên minh mới sẽ không bao gồm đảng Tiến bước (MFP) - đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Lý do là vì các đảng khác và hầu hết thượng nghị sỹ sẽ không ủng hộ một chính phủ liên minh nếu chính phủ đó bao gồm MFP.

Đảng MFP đã giành được 151 ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 vừa, nhưng nỗ lực thành lập chính phủ liên minh 8 đảng, bao gồm cả Pheu Thai, đã sụp đổ do thiếu sự ủng hộ từ các đảng khác trong Quốc hội và đặc biệt là từ Thượng viện.

Tiến sỹ Cholnan cho biết mặc dù MFP giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, song 212 ghế mà Pheu Thai và Bhumjaithai kiểm soát cũng là từ những phiếu bầu hợp pháp của cử tri.

Hai đảng cũng được công chúng ủng hộ trong việc thành lập chính phủ mới.

Phát biểu trong sự kiện này, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul bày tỏ tin tưởng liên minh mới có thể thành công.

Ông Anutin khẳng định hai đảng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nghị sỹ và thượng nghị sỹ để đạt được đa số trong Quốc hội.

Liên quan cuộc bầu chọn Thủ tướng mới của Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cuối tuần qua cho biết Quốc hội có thể triệu tập phiên họp chung vào ngày 18 hoặc 19/8 để bầu Thủ tướng mới, sau khi Tòa án Hiến pháp có phán quyết về nghị quyết ngày 19/7 của Quốc hội, trong đó bác bỏ việc tái đề cử ông Pita vào vị trí Thủ tướng./.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null