Bắt tạm giam cán bộ phường làm giả giấy tờ đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng  cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trịnh Duy Văn (59 tuổi) và Lê Sơn (54 tuổi), cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trịnh Duy Văn là cán bộ công chức, địa chính của UBND phường Hòa Khánh Nam, còn Lê Sơn Sơn làm nghề kinh doanh và là tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường Hoà Khánh Nam.
 

Trịnh Duy Văn bị cơ quan điều tra lấy lời khai tại nhà riêng.
Trịnh Duy Văn bị cơ quan điều tra lấy lời khai tại nhà riêng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào năm 2008, bà Lê Thị Quế có bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, ngụ tổ 96, phường Hòa Khánh Nam) khoảng 550m2 đất nông nghiệp ở tổ 96 với giá 195 triệu đồng. Bà Quế viết giấy bán đất sau đó nhưng lại không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đến năm 2013, bà Nhung bán lại 200m2 đất trên cho ông Huỳnh Hữu Bốn với giá 110 triệu đồng. Diện tích đất bán cho ông Bốn được bà Nhung viết giấy bán nhưng cũng không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đến năm 2014, bà Nhung nhờ ông Bốn đến UBND phường Hòa Khánh Nam để gặp ông Trịnh Duy Văn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra, mặc dù ông Văn biết 2 trường hợp này không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Văn giới thiệu ông Bốn đến gặp Lê Sơn làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất giả.

Sau thời gian gặp mặt, Sơn đồng ý và nhận của ông Bốn 5 triệu đồng để làm 2 hồ sơ giả.

Bằng thủ đoạn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất ông Bốn và bà Nhung, Sơn đã môi giới ông Bốn cho 2 đối tượng khác làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông Bốn và bà Nhung. Mỗi hồ sơ giả Sơn trả cho đối tượng 2 triệu đồng, còn 1 triệu đồng Sơn giữ lại.

Sau đó, Sơn lấy thông tin bà Nhung, ông Bốn để điền vào các giấy tờ thủ tục, giao cho 2 người này ký rồi mang hồ sơ giả đưa cho Văn. Còn Văn biết giả nhưng vẫn xác nhận, tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu. Sơn tiếp tục nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, và được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến trưa 31-3-2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC46 tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan.

V.Quyên/nld

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

null