Bắt 5 đối tượng trong clip 'uy hiếp đòi nợ' gây xôn xao ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến nhà con nợ, nhóm đối tượng gặp bố con nợ và dùng vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần để ép phải trả 500 triệu đồng.

Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trà Mi (29 tuổi), Nguyễn Thanh Thảo My (22 tuổi), Phạm Giang Bắc (38 tuổi), Nguyễn Minh Sang (25 tuổi, cả 4 đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, đối tượng Bắc còn bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hình ảnh các đối tượng tới đe dọa bố con nợ
Hình ảnh các đối tượng tới đe dọa bố con nợ

Theo hồ sơ công an, Trà Mi đã nhiều lần cho chị Hoàng Thị T. (22 tuổi) ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vay tiền để làm ăn và trả tiền đúng thỏa thuận.

Đến đầu năm 2025, chị T. không có tiền trả cho Mi nên xảy ra mâu thuẫn. Đến khuya ngày 6-3, Mi cùng các đối tượng trên đã đến nhà đòi tiền nhưng chị T. đi vắng.

Tại đây, các đối tượng đã có hành vi dùng lời nói, vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần của bố ruột chị T. nhằm mục đích ép phải trả 500 triệu đồng tiền nợ.

Đối tượng Bắc bị khởi tố 2 tội danh
Đối tượng Bắc bị khởi tố 2 tội danh
Còn đối tượng Trà Mi và Sang bị khởi tố tội danh cưỡng đoạt tài sản
Còn đối tượng Trà Mi và Sang bị khởi tố tội danh cưỡng đoạt tài sản

Hành vi của các đối tượng đã bị camera nhà chị T. ghi lại. Đến ngày 26-3 đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra truy xét, bắt giữ 5 đối tượng trên.

Khám xét nhà đối tượng Bắc, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đến nay cơ quan công an đã chứng minh được Bắc cho vay và hưởng lợi bất chính gần 96 triệu đồng.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null