Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi, cảnh sát cơ động ở Thanh Hóa đã dừng xe kiểm tra và phát hiện có 1 khẩu súng hoa cải đã lắp sẵn 3 viên đạn và nhiều giấy tờ nghi đi đòi nợ thuê mùa World Cup.

Hai nam thanh niên mang theo súng trong người bị công an bắt giữ
Hai nam thanh niên mang theo súng trong người bị công an bắt giữ



Chiều ngày 4-7, tin từ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã bàn giao 2 thanh niên cùng các tang vật gồm 1 khẩu súng hoa cải, nhiều giấy tờ liên quan đến việc đòi nợ thuê cho phòng ban có liên quan để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 3-7, trong quá trình tuần tra vũ trang tại khu vực ngã tư Bưu điện, trung tâm TP Thanh Hóa, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi đang tàng trữ 1 khẩu súng hoa cải đã lắp sẵn 3 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng.

Khám xét người và phương tiện của 2 thanh niên này, cảnh sát đã thu giữ thêm 1 khẩu súng nhựa giả súng quân dụng K59 và nhiều sổ sách, giấy tờ nghi có liên quan đến việc đi đòi nợ dịp World Cup.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận là Hoàng Văn Long (SN 1992, ngụ xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Lê Sỹ Thương (SN 1992, ngụ xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).


 

Các tang vật liên quan bị công an thu giữ
Các tang vật liên quan bị công an thu giữ



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
 

Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null