Báo Gia Lai điện tử ra mắt giao diện mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 10 năm kể từ khi ra mắt, Báo Gia Lai điện tử đã luôn đồng hành cùng với bạn đọc trong và ngoài tỉnh trong việc cung cấp, định hướng thông tin nhanh nhạy, chính xác, đúng theo tôn chỉ, mục đích. Hòa nhịp cùng xu hướng báo chí hiện đại, Báo Gia Lai điện tử đã không ngừng cải tiến giao diện, nâng cấp hệ thống quản trị nội dung để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả.

Hòa cùng không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới 2023, Báo Gia Lai điện tử vui mừng ra mắt giao diện mới (https://baogialai.com.vn). Ở phiên bản này, giao diện Báo Gia Lai điện tử được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên trải nghiệm đọc và tìm kiếm thông tin cho bạn đọc.

Báo Gia Lai điện tử ra mắt giao diện và vận hành hệ thống quản trị nội dung mới. Ảnh: Đức Thụy

Báo Gia Lai điện tử ra mắt giao diện và vận hành hệ thống quản trị nội dung mới. Ảnh: Đức Thụy

Mở đầu trang báo là những tin tức nổi bật nhất được Ban Biên tập chọn lọc và đăng tải, cập nhật nhanh nhất những sự kiện nóng hổi đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, bạn đọc cũng có thể dễ dàng theo dõi mảng tin tức liên quan đến hoạt động của lãnh đạo tỉnh ngay từ đầu trang báo.

Phần Multimedia sẽ là tổ hợp của các loại hình báo chí đa phương tiện như Emagazine, Video, Podcast… Tại đây, không chỉ là báo viết đơn thuần, bạn đọc có thể trải nghiệm thông tin dưới các hình thức đồ họa, âm thanh, hình ảnh. Từ đó, việc tiếp nhận thông tin cũng trở nên đa chiều, phong phú, hấp dẫn hơn. Không chỉ vậy, ở mỗi tin, bài, bạn đọc cũng có thể dễ dàng chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khi cần.

Giao diện mới của Báo Gia Lai điện tử được trình bày theo hướng hiện đại, ưu tiên trải nghiệm cho bạn đọc. Ảnh chụp màn hình

Giao diện mới của Báo Gia Lai điện tử được trình bày theo hướng hiện đại, ưu tiên trải nghiệm cho bạn đọc. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, ở cả phiên bản destop và mobile, không bó hẹp vào các khung chuyên mục, giao diện của Báo Gia Lai điện tử mới với thiết kế dạng timelines sẽ giúp bạn đọc có thể tiếp cận thông tin chỉ bằng cách lướt chuột hay vuốt ngón tay trên điện thoại. Dòng tin sẽ liên tục được mở ra, bạn đọc có thể click vào để cập nhật thông tin khi cần.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cho biết: “Đem đến những thông tin tốt nhất cho bạn đọc là mục tiêu mà Báo Gia Lai luôn hướng đến. Trong những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng các tin, bài đăng tải, Báo Gia Lai cũng chú trọng đến việc nâng cấp hệ thống quản trị nội dung, cải tiến giao diện theo hướng thân thiện, hiện đại, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của độc giả. Lần thay đổi này, Báo Gia Lai điện tử cố gắng tiếp cận xu hướng thiết kế giao diện hiện đại, thông thoáng, phù hợp với tất cả các thiết bị dùng để truy cập tin tức. Mong rằng, với hình thức mới, Báo Gia Lai điện tử tiếp tục sẽ là địa chỉ cung cấp thông tin tin cậy của bạn đọc gần xa”.

Ban Biên tập Báo Gia Lai vận hành hệ thống quản trị nội dung mới. Ảnh: Đức Thụy

Ban Biên tập Báo Gia Lai vận hành hệ thống quản trị nội dung mới. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Báo Gia Lai điện tử cũng ra mắt hệ thống quản trị nội dung mới với nhiều tính năng như theo dõi lượt view, trích xuất nhuận bút, báo tin nhắn về điện thoại cho phóng viên… Tất cả đều nhằm mục đích đáp ứng ngày càng tốt hơn trong việc xử lý hậu kỳ, sản xuất tin bài của Ban Biên tập, phóng viên. Trực tiếp trải nghiệm giao diện mới và hệ thống quản trị nội dung mới của Báo Gia Lai điện tử, Nhà báo Hoàng Ngọc (Phóng viên Phòng Chính trị-Xã hội, Báo Gia Lai) bày tỏ: “Nền tảng mới rất thân thiện, đơn giản các thao tác, do đó hỗ trợ người dùng tạo nội dung, chỉnh sửa thông tin nhanh hơn. Đặc biệt là phần dành cho SEO khiến phóng viên phải tư duy, rút ra được những gì cốt lõi, hấp dẫn nhất để bạn đọc có thể “tìm thấy” tin, bài nhanh hơn; đồng thời hỗ trợ cho người tạo nội dung có thể quản lý, liên kết các nội dung thuận tiện. Giao diện mới rất đẹp và hiện đại, thích hợp cho đa số độc giả thích đọc, trải nghiệm trên điện thoại thông minh. Những thay đổi trong giao diện mới cũng tạo cảm hứng cho phóng viên khi treo tin, bài”.

Là bạn đọc thân thiết của Báo Gia Lai điện tử, ông Bùi Tuấn Vũ (tổ 1, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: "Theo dõi thông tin trên Báo Gia Lai điện tử là thói quen hàng ngày của tôi. Tôi thường xuyên đọc báo trên điện thoại, lâu lâu vẫn đọc trên máy tính. Đối với sự thay đổi giao diện lần này của Báo, tôi cảm thấy rất thích vì trình bày hợp lý, nhìn thoáng, chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn. Điều này cũng khiến tôi muốn ở lại đọc thông tin nhiều hơn. Hy vọng Báo sẽ có thêm nhiều tin, bài hấp dẫn để cung cấp cho bạn đọc".

Có thể bạn quan tâm

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

Cận cảnh tình trạng sụt lún, xô lệch tại kè chắn sóng đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) sau bão số 13.

Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

null