Bà cụ 71 tuổi ở Yên Bái được chẩn đoán có thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Y tế TP Yên Bái (Yên Bái) đã chẩn đoán bà cụ Ngô Thị Q. (71 tuổi) bị tăng huyết áp, đái tháo đường khi mang thai.
Mới đây, người thân của bà cụ Ngô Thị Q. (phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái) thông tin, khì đưa bà đến khám tại Trung tâm Y tế TP Yên Bái thì được bác sĩ chấn đoán có thai. Điều đáng chú ý ở đây là bà cụ Q. đã bước sang tuổi 71.
Đơn thuốc của bà cụ 71 tuổi được chẩn đoán có thai khi khám ở Trung tâm Y tế TP Yên Bái. (Ảnh: Tiền Phong).
Cụ thể, sáng ngày 8/5/2019, bà Q. đến Trung tâm Y tế TP Yên Bái khám theo diện sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Bà được chẩn đoán: "Bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); tăng lipit máu hỗ hợp; đái tháo đường tăng lên trong khi có thai".
Kết quả khám bệnh này do Trưởng khoa Trần Thị Kim Cúc kết luận. Ngoài ra, vị bác sĩ này còn kê 3 loại thuốc về cho bệnh nhân với lời dặn: ăn nhạt, kiêng ngọt, mỡ, trứng, nội tạng động vật, khám lại sau 1 tháng.
Gia đình cụ tỏ ra rất bất ngờ trước nội dung đơn thuốc của bác sĩ Cúc. Liên hệ qua đường dây nóng của Trung tâm y tế TP Yên Bái, đại diện phía Trung tâm Y tế TP Yên Bái cho biết: Vụ việc này là lỗi do nhân viên y tế nhập nhầm mục trên máy tính và do sơ sót kiểm tra của phía bác sĩ. Đại diện trung tâm y tế đã gặp gỡ xin lỗi và được gia đình thông cảm.
Trước đó, vào tháng 3/2019, Trung tâm Y tế TP Yên Bái đỡ đẻ cho thai phụ không thành công, dẫn đến cháu bé tử vong. Sự việc này đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Đông Phong (Thời Đại)

Có thể bạn quan tâm

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null