Australia ban hành chỉ thị mới về xét thị thực cho sinh viên quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho rằng chỉ thị mới sẽ công bằng hơn đối với các trường đại học khu vực và ngoại thành cũng như các trường đào tạo dạy nghề (TAFE).

Một trường đại học tại Australia. (Nguồn: timeshighereducation)

Một trường đại học tại Australia. (Nguồn: timeshighereducation)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 19.12, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã ban hành “Chỉ thị 111”, theo đó việc xét duyệt thị thực cho sinh viên quốc tế sẽ bị chậm lại và giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mà một trường đại học ở Australia có thể tuyển sinh.

“Chỉ thị 111” sẽ thay thế “Chỉ thị 107” mà Bộ Nội vụ Australia đưa ra cách đây 1 năm.

Theo “Chỉ thị 107”, các quan chức làm việc trong lĩnh vực nhập cư cần ưu tiên xét duyệt hồ sơ của những sinh viên xin học tại những trường đại học lớn và danh tiếng hơn.

Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho rằng chỉ thị mới sẽ công bằng hơn đối với các trường đại học khu vực và ngoại thành cũng như các trường đào tạo dạy nghề (TAFE).

Ông nhấn mạnh không chỉ các trường đại học lớn trong thành phố mới được hưởng lợi từ giáo dục quốc tế, các trường TAFE, các trường đại học khu vực và ngoại thành cũng nên được hưởng lợi, và cách tiếp cận mới này sẽ giúp chính phủ thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, nỗ lực của Chính phủ Australia nhằm hạn chế số lượng sinh viên quốc tế đã gây chia rẽ khu vực giáo dục đại học của quốc gia châu Đại Dương này. Bà Vicki Thomson - Giám đốc điều hành của Nhóm 8 trường đại học danh tiếng nhất của Australia (Nhóm G8) - cho rằng Chính phủ đã thay thế “một chỉ thị sai sót này bằng một chỉ thị sai sót khác”.

Theo bà, những thay đổi liên tục trong chính sách tuyển sinh quốc tế có nguy cơ khiến cho các sinh viên quốc hoang mang và nhầm lẫn, đồng thời khiến Australia thành một điểm đến giáo dục “quá khắc nghiệt và không thân thiện”.

Trong khi đó, các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực đại học của Australia lại hoan nghênh việc bãi bỏ “Chỉ thị 107”, gọi đó là chiến thắng cho tất cả người dân Australia.

Ông Luke Sheehy, Giám đốc điều hành của Nhóm các trường đại học Australia gồm 39 trường đại học công lập, cho rằng “Chỉ thị 107” đã khiến nền kinh tế Australia mất hàng tỷ đôla, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho các trường đại học, đặc biệt là những trường ở khu vực ngoại ô và vùng xa xôi.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Alec Webb - Giám đốc điều hành của Mạng lưới các trường đại học khu vực - cho rằng “Chỉ thị 111” là tin tuyệt vời đối với các trường đại học khu vực và nhỏ hơn.

Đây cũng là tin tuyệt vời đối với sinh viên quốc tế bởi giờ đây họ sẽ không phải băn khoăn khi quyết định nên nộp đơn xin vào các trường đại học mà họ yêu thích, hay nộp đơn xin vào các trường đại học chỉ lấy thị thực.

Phó Hiệu trưởng Đại học La Trobe, ông Theo Farrell, cũng cho rằng “Chỉ thị 111” là “cách tiếp cận hợp lý”, giải quyết được tác động không đồng đều đối với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục.

Theo Thanh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null