An Khê hướng công tác dân vận về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hướng công tác dân vận về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Những điển hình dân vận khéo

Cô Myeng-Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) là 1 trong 15 cá nhân được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2024. Trường Tiểu học Lê Văn Tám có 2 cơ sở: cơ sở 1 ở trung tâm xã và cơ sở 2 tại làng Hòa Bình.

Nhận thấy phần lớn học sinh lớp 1 theo học ở cơ sở 2 không nói sõi tiếng Việt nên vào thời gian nghỉ hè, cô Myeng vận động phụ huynh có học sinh theo học ở điểm trường đưa con đến nhà để dạy miễn phí.

2them-tu-nam-2019-den-nay-co-myeng-giao-vien-truong-tieu-hoc-le-van-tam-xa-tu-an-duy-tri-phu-dao-ren-viet-doc-tieng-viet-cho-hoc-sinh-nguoi-dan-toc-thieu-so-anh-ngoc-minh.jpg
Từ năm 2019 đến nay, cô Myeng-giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) duy trì phụ đạo rèn viết, đọc tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số. Ảnh: Ngọc Minh

“Thời gian đầu, tôi chỉ kèm 1 đến 2 học sinh vào dịp nghỉ hè. Sau này, tôi tổ chức phụ đạo tiếng Việt, dạy cách tính toán cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 vào dịp cuối tuần. Mỗi lớp tôi dạy kèm cho 15-20 học sinh. Tôi duy trì việc làm này từ năm 2019 đến nay, góp phần duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm tại cơ sở 2 luôn đạt 100%”-cô Myeng tự hào nói.

Đầu tháng 6 vừa qua, Hội Liên hiệp thanh niên phường An Tân ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lân-Sư-Rồng với gần 40 thanh-thiếu niên tham gia. Cùng với đầu tư mua sắm đạo cụ, âm thanh, trang phục, CLB tổ chức sinh hoạt 3 buổi/tuần để các thành viên luyện tập, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật, chất lượng biểu diễn phục vụ người dân.

Anh Hà Thúc Hoài-Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường, Chủ nhiệm CLB-cho hay: Dù mới hoạt động nhưng CLB thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm của thanh-thiếu niên; giúp các em rèn luyện, phát triển sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

“Từ khi ra mắt đến nay, CLB đã tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện khai trương cửa hàng, doanh nghiệp, Tết Trung thu trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận, thu về hơn 20 triệu đồng, góp phần để CLB duy trì hoạt động tốt hơn”-anh Hoài phấn khởi chia sẻ.

Công tác dân vận khéo cũng được Chi bộ tổ dân phố 15 (phường An Phú) vận dụng thực hiện đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Ngọc Hoài-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 15-cho biết: Từ đầu năm đến nay, tổ đã vận động được 83 suất quà với trị giá gần 30 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi; vận động hơn 80 triệu đồng cùng nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường mua 38 cây hoa mai trồng dọc tuyến đường Ngô Thì Nhậm, đổ bê tông xi măng một số tuyến đường và lắp đặt 2 camera an ninh.

“Tổ phối hợp với Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân ủng hộ 50 chậu hoa, cây cảnh và góp hơn 38 triệu đồng để đổ bê tông xi măng sân nhà văn hóa, góp phần thực hiện thành công mô hình “Dân vận khéo” năm 2024. Gần đây nhất, chúng tôi huy động hơn 20 triệu đồng để ủng hộ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3”-ông Hoài thống kê.

Hướng công tác dân vận về cơ sở

Ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-cho biết: Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

1bg-can-bo-to-15-phuong-an-phu-thi-xa-an-khe-cung-ban-cong-tac-mat-tran-chi-hoi-to-chuc-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-anh-ngoc-minh.jpg
Cán bộ tổ 15 (phường An Phú, thị xã An Khê) cùng Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: N.M

“Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội hướng về cơ sở, tổ chức phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Dân vận khéo”. Trong năm 2024, các địa phương, đơn vị đã đăng ký 88 mô hình tập thể, 40 điển hình cá nhân. Qua công tác xây dựng, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2024, Ban Thường vụ Thị ủy đã khen thưởng 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận”-ông Thiện chia sẻ.

Theo Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước: Để công tác dân vận trên địa bàn tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, hệ thống chính trị các cấp phải tích cực tham gia, vào cuộc. Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Đảng ủy các xã, phường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhất là tập trung vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát hiện, xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null