Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ấn Độ chẩn bị sơ tán hàng nghìn người dọc theo bờ biển phía tây khi một cơn bão mạnh dự kiến chuẩn bị đổ bộ.

Cảnh báo bão từ Cục khí tượng Ấn Độ. Ảnh: India Meteorological Department
Cảnh báo bão từ Cục khí tượng Ấn Độ. Ảnh: India Meteorological Department


Reuters đưa tin, theo cảnh báo bão từ Cục Khí tượng Ấn Độ: “Cơn bão có khả năng mạnh lên trong 24 giờ và di chuyển theo hướng bắc - tây bắc và tiến sát bờ biển bang Gujarat vào tối 17.5”.

Cơn bão Tauktae, hình thành ở biển Arab, dự kiến ​​quét qua bang Gujarat của Ấn Độ với sức gió lên tới 175 km/h và dự kiến ​​đổ bộ bang này vào sáng hôm sau (18.5).

Tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, nguy cơ nhà cửa bị phá hủy và ngập lụt đường sá. Dịch vụ đường sắt có khả năng bị gián đoạn đến ngày 21.5.

Trong ngày 16.5, Ủy ban Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Ấn Độ đã chủ trì cuộc họp với các bang địa phương, cho biết gần 80 đội ứng phó thiên tai đã được triển khai ở các bang khác nhau.

Các đội cứu hộ và cứu trợ của quân đội, hải quân và tuần duyên cùng với tàu và máy bay cũng đã được huy động.

"Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để sơ tán người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão để đảm bảo không có thiệt hại về người", chính phủ Ấn Độ cho biết.

Đại diện bang Gujarat - Pankaj Kumar - nói: "Chúng tôi sẽ sơ tán hơn 100.000 người".

Trong khi đó, cơn bão cũng đặt ra những thách thức với các bang đang xử lý số lượng lớn bệnh nhân COVID-19.

Thủ hiến Gujarat - Vijay Rupani - yêu cầu các quan chức đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện điều trị COVID-19 và các cơ sở y tế khác không bị gián đoạn đồng thời đảm bảo duy trì nguồn cung cấp ôxy. Việc tiêm chủng vaccine cũng bị đình chỉ trong 2 ngày tới.

Tại bang Maharashtra lân cận, chính quyền đã di chuyển các bệnh nhân COVID-19 trong các khu điều trị tạm ở thành phố Mumbai, đến các bệnh viện khác khi cơn bão đang tiến tới Gujarat, theo thông tin từ giới chức.

Bang Gujarat cũng là nơi có các nhà máy lọc dầu lớn và các cảng biển có thể nằm trong đường đi của bão. Mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết đang được thực hiện tại nhà máy lọc dầu Jamnagar - khu liên hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Reliance Industries.

Các hoạt động tại cảng Mundra, cảng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, ở Gujarat đang tiếp diễn như bình thường nhưng sẽ có hành động ứng phó phù hợp.

Giới chức tại cảng Kandla do chính phủ điều hành đang sơ tán khoảng 5.000 người khỏi các khu vực trũng thấp.

 

https://laodong.vn/the-gioi/an-do-so-tan-dan-chuan-bi-hung-bao-manh-giua-lan-song-dai-dich-covid-19-909927.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.