27 bộ trang sức đạt giải tại cuộc thi Thiết kế trang sức Việt Nam năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-12, tại Trung tâm hội nghị Pleiku Palace (tỉnh Gia Lai), Hội đồng Giám khảo cuộc thi Thiết kế trang sức Việt Nam năm 2022 đã tiến hành chấm giải.

Theo đó, cuộc thi năm nay thu hút 30 nghệ nhân, đơn vị thiết kế kim hoàn trên cả nước tham gia dự thi với 62 bộ trang sức đồng bộ (nhẫn, bông tai, lắc, vòng cổ…). Cá nhân, đơn vị dự thi là hội viên Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.

Các bộ trang sức dự thi phải gửi kèm theo bản thiết kế sản phẩm, lời bình và chưa từng tham gia những cuộc thi khác. Chất liệu sử dụng để thiết kế trang sức gồm: vàng, bạc, đồng, đá, sứ, gỗ, trầm hương, len, vải các loại… 

Các thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi chấm điểm các thiết kế trang sức dự thi. Ảnh: Đức Thụy
Các thành viên Hội đồng Giám khảo chấm điểm các thiết kế trang sức dự thi. Ảnh: Đức Thụy

Kết quả, Hội đồng Giám khảo cuộc thi đã chọn ra 27 bộ trang sức của 6 nghệ nhân có thiết kế tinh xảo, phù hợp với thể lệ cuộc thi để trao giải. Trong đó, có 12 giải đặc biệt, 3 giải kim cương, 5 giải vàng và 7 giải bạc. 

Cuộc thi Thiết kế trang sức do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để nghệ nhân kim hoàn nâng cao tay nghề, trao đổi nghiệp vụ. Đồng thời, làm cơ sở để Hội xét cấp giấy chứng nhận Nghệ nhân bàn tay vàng, Nghệ nhân quốc gia.

Được biết, tất cả các bộ trang sức đạt giải sẽ được các thí sinh kết hợp trình diễn trong vòng chung kết toàn quốc “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022 diễn ra vào tối 29-12 tại TP. Pleiku.

MỘC TRÀ-MAI KA

Có thể bạn quan tâm