13 học sinh nhập viện sau uống nước ngọt miễn phí trước cổng trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

13 học sinh nhập viện với cùng triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sau khi uống nước ngọt miễn phí trước cổng trường. Vụ việc xảy ra tại H.Thanh Oai (Hà Nội).

Hôm nay 1.10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, giám sát sự cố an toàn thực phẩm tại H.Thanh Oai (Hà Nội) khi 13 học sinh nhập viện viện sau uống nước ngọt miễn phí trước công trường.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 30.9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm của một số học sinh Trường THCS Bình Minh (thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, H.Thanh Oai, Hà Nội), đã phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn điều tra, giám sát.

13 học sinh nhập viện theo dõi ngộ độc tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai. Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định. ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH OAI
13 học sinh nhập viện theo dõi ngộ độc tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai. Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định. ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH OAI

Theo giám sát, Trường THCS Bình Minh có 1.037 học sinh, nhà trường không tổ chức ăn bán trú.

Khoảng 13 giờ 20 ngày 30.9, tại cổng trường có một nhóm người phát miễn phí sản phẩm nước ngọt cho học sinh Trường THCS Bình Minh, trong đó có 263 học sinh uống sản phẩm này.

Đến hơn 14 giờ 30 cùng ngày, học sinh Nguyễn Hữu H. (lớp 6A, 12 tuổi) có triệu chứng đau bụng vùng rốn, buồn nôn, được nhà trường đưa đến trạm y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

Đến 22 giờ cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Thanh Oai đã tiếp nhận 12 bệnh nhân có cùng triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn đến từ Trường THCS Bình Minh. Các học sinh này được chẩn đoán: theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Đến sáng nay 1.10, có 13 học sinh (1 học sinh lớp khối 6, 7 học sinh khối 7 và 5 học sinh khối 8) sức khỏe ổn định.

Bệnh viện đa khoa Thanh Oai cũng cho biết, khoảng 16 giờ 30 ngày 30.9, Phòng Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận 13 học sinh Trường THCS Bình Minh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ngoài cổng trường.

Các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời, đặt sonde và rửa dạ dày cấp cứu, bồi phụ nước cân bằng điện giải, tăng đào thải độc chất. Đến sáng nay 1.10, sức khỏe các cháu đã ổn định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, dự kiến 17 giờ hôm nay, các học sinh ra viện, không phát hiện bệnh nhân mới.

Chi cục cũng đã điều tra thực phẩm liên quan. Đến 18 giờ 30 ngày 30.9, công tác giám sát đã thu nhận 136 chai nước ngọt phát miễn phí chưa sử dụng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành niêm phong và bàn giao cho Công an H.Thanh Oai.

Đoàn điều tra cũng lấy 2 mẫu sản phẩm trên gửi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe của các học sinh, phát hiện bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng, phụ huynh học sinh về kiến thức việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thực phẩm không an toàn cần đến ngay cơ sở y tế để khám.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sẽ tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Nam Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null