Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-4, đoàn công tác do Thượng tướng Lê Chiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Đại tá Vũ Trọng Tiệp-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác những nội dung cơ bản về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị đã thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng-chống tội phạm; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Ban Chỉ đạo 138, 389 của tỉnh về đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ để nắm tình hình, phòng-chống và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Để biên giới thực sự bình yên và phát triển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, gần dân, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời cần phát huy vai trò của bí thư chi bộ, già làng, trưởng thôn và huy động sức mạnh lòng dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh thôn làng. Phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển lâm sản trái phép...

Trước đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ).

Anh Huy-Quang Hồi

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.