Chủ tịch nước dự kỷ niệm 73 năm thành lập QĐND Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 13-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 73 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân, kể cả trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, những lúc có thiên tai, địch họa.

Quân đội luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng: “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”…, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang những năm qua.

Chủ tịch nước cho rằng, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen.

Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề; bối cảnh phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn, đòi hỏi lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

“Đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác, phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Biên phòng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ 3 đồn Biên phòng Apa chải (Điện Biên), Bờ Y (Kon Tum) và Hòn Chuối (Cà Mau).

Việt Cường/VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.