Binh đoàn 15: Hội thi Đội trưởng giỏi lần thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-11, tại Công ty 75, Binh đoàn 15 tổ chức khai mạc Hội thi Đội trưởng giỏi lần thứ nhất năm 2017. Tham dự hội thi có 43 thí sinh đại diện cho 164 đội trưởng của 11 đơn vị trong toàn Binh đoàn. Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn trực tiếp khai mạc, chỉ đạo hội thi.

 Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Sang
Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Sang

Trong thời gian 2 ngày (8 và 9-11), các thí sinh trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Theo đó, về lý thuyết thí sinh tập trung thi hiểu biết về quá trình trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến sản phẩm cao su, cà phê; công tác tham mưu, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Về thực hành, thí sinh trực tiếp cạo mủ trên 20 cây cao su trong thời gian 10 phút.

Hội thi là dịp để các đội trưởng trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, chuyên ngành. Sau hội thi, các đội trưởng sẽ tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, trực tiếp hướng dẫn cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng, khai thác, chế biến cao su, cà phê để nâng cao sản lượng. Kết quả hội thi sẽ giúp Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cụ thể cho đội ngũ cán bộ nói chung, đội trưởng các đội nói riêng.

Trước khi khai mạc hội thi, Ban tổ chức đã kêu gọi tất cả các thi sinh và đại biểu về dự quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.