Thượng tướng Tô Lâm thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-10, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Hùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Hùng

Tham dự buổi tiếp có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban chức năng của Quân khu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tình cảm cá nhân, Thượng tướng Tô Lâm gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, CNVCQP đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần thiết thực vào sự phát triển, ổn định của đất nước nói chung, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói riêng. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Công an-Quân đội các cấp theo Nghị định 77 của Chính phủ. Trước mắt là tập trung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 11-11 tại Đà Nẵng.

Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.