Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Quân đoàn 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-4, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các Ban, Ủy ban của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Binh Đoàn 15 và lãnh đạo một số sở, ban ngành.
 

Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: V.H
Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: V.H

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị  trong thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, tiến hành đồng bộ các chủ trương giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác huấn luyện, tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống phức tạp xảy ra. Quân đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Chủ động làm tốt công tác dân vận, khắc phục các sự cố thiên tai… Trong năm 2017, kết quả tuyển nhận chiến sĩ mới đạt 100% chỉ tiêu giao. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh quân đoàn đã thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí an toàn; giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung Ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng chí yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, đơn vị phải làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Thắp hương viếng các liệt sĩ tại Quân đoàn 3. Ảnh: V.H
Thắp hương viếng các liệt sĩ tại Quân đoàn 3. Ảnh: V.H

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn 230, Quân đoàn 3, Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai, Đồn Biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Lệ Thanh huyện Đức Cơ.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.