Philippines tìm cách thay đổi chiến lược từ Mỹ sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo AFP, Đại sứ được chỉ định của Philippines tại Bắc Kinh Jose "Chito" Sta. Romana ngày 2-1 cho hay Philippines đang rời xa đồng minh truyền thống Mỹ để hướng về Trung Quốc trong nỗ lực “bình thường hóa” các mối quan hệ sau tranh chấp lãnh thổ lâu nay.

 Hải quân Philippines. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Hải quân Philippines. (Nguồn: Reuters/TTXVN)


Manila là một trong những đồng minh trung thành nhất của Washington ở châu Á, nhưng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dọa chấm dứt mối quan hệ đồng minh kéo dài nhiều thập kỷ này sau khi Mỹ chỉ trích cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông khiến hơn 5.000 người thiệt mạng kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6-2016.

Những chỉ trích mạnh mẽ của ông Duterte nhằm vào Mỹ được đưa ra trước khi ông thương lượng với Trung Quốc, nhằm tìm cách giảm bớt những quan ngại của Bắc Kinh về những tuyên bố chủ quyền của Manila tại Biển Đông.

Ông Romana cho hay động thái trên thể hiện “sự thay đổi chiến lược trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Ông nói rõ: “Chúng tôi không từ bỏ liên minh với Mỹ... Về cơ bản, chúng tôi đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.