Trung Quốc-Philippines: 24 tỷ USD và cơ chế đàm phán song phương về Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc và Philippines sẽ lập cơ chế đàm phán song phương giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, theo tuyên bố chung công bố ngày 21-10. Ngoài ra Trung Quốc cam kết cho vay và đầu tư 24 tỷ USD.

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào dự lễ đón tiếp ở Đại lễ đường nhân dân tại Bắc Kinh ngày 20-10-2016
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào dự lễ đón tiếp ở Đại lễ đường nhân dân tại Bắc Kinh ngày 20-10-2016


Trung Quốc và Philippines đưa ra tuyên bố chung trên sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông). Hai lãnh đạo cũng nhất trí “khôi phục hoàn toàn” mối quan hệ bị hủy hoại vì vấn đề Biển Đông.

“Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận dựa trên các biện pháp xây dựng niềm tin… và sẽ thực hiện tự kiềm chế trong các hoạt động ở Biển Đông để không làm phức tạp hóa hay làm leo thang căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ”, theo tuyên bố chung của Trung Quốc và Philippines.


Các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua “đối thoại thân thiện và đàm phán trực tiếp” và hai bên sẽ thiết lập cơ chế, cũng theo tuyên bố chung.

Trong tuyên bố chung, Bắc Kinh và Manila tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định, cũng như tự do hàng không và hàng hải trong khu vực.


Hai bên cam kết tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cố gắng đạt được thỏa thuận thiết lập Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) càng sớm càng tốt.

Lực lượng tuần duyên hai nước sẽ hợp tác để xử lý những tình huống khẩn cấp, cứu trợ nhân đạo và môi trường ở Biển Đông.

Bắc Kinh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte (đến nay khiến trên 3.700 người chết) và hứa hẹn sẽ hỗ trợ chiến dịch này.

Hai bên cũng đạt được các thỏa thuận hợp tác kinh tế, cơ sở hạ tầng, tài chính, nông nghiệp, dụ lịch và các lĩnh vực khác. Theo Bloomberg, kết thúc chuyến thăm này, ông Duterte sẽ mang về 24 tỷ USD mà Trung Quốc hứa cho vay và cam kết đầu tư vào Philippines, gồm 9 tỉ USD cho vay ưu đãi (trong đó 3 tỷ USD tín dụng từ Ngân hàng Trung Quốc) và 15 tỷ USD qua các dự án đầu tư của doanh nghiệp vào các ngành kinh tế như đường sắt, cảng biển, năng lượng và khai mỏ.

Trước đó, cũng tại Bắc Kinh ngày 20-10, Tổng thống Duterte tuyên bố “chia tay” với đồng minh lâu năm Mỹ, giữa lúc ông tái cân bằng chính sách ngoại giao hướng về Trung Quốc.

Theo Thanhnien


Quan hệ song phương Trung Quốc - Philippines xấu đi dưới thời chính quyền Tổng thống Benigno Aquino, người tiền nhiệm của ông Duterte; bởi vì ông Aquino thách thức hoạt động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế-theo nhận định của AFP.

Và hồi tháng 7-2016, Tòa trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông. Theo phán quyết của PCA, Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông. Bắc Kinh đã tuyên bố phớt lờ phán quyết của PCA và sẽ tiếp tục hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhưng kể từ khi nhậm chức vào ngày 30-6, Tổng thống Duterte được cho là chuyển hướng chính sách ngoại giao sang thân Nga, Trung Quốc và tránh xa Mỹ, vốn là đồng minh lâu năm của Philippines.

Trong bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại Bắc Kinh ngày 19-10, ông Duterte còn nói Philippines chẳng có lợi ích gì trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Trước đó, ông Duterte đã hủy các cuộc tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông và tuyên bố chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Tuy nhiên AFP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên ngày 20-10 cho biết Washington vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ chính quyền Tổng thống Duterte về việc hủy bỏ hợp tác với Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.