"Phải làm tốt công việc của mình"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chia sẻ của Đại úy Nguyễn Văn Mai-Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Quản đốc Nhà máy Chế biến mủ cao su số 4 (Công ty 715, Binh đoàn 15) khi nói về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đang loay hoay chưa biết bắt đầu cuộc sống mới từ đâu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về thì tháng 3-1998, Nguyễn Văn Mai nghe tin Công ty 715 có đợt tuyển công nhân. Không đắn đo suy tính, Mai hăm hở vác ba lô tạm biệt người thân và quê hương Hưng Yên vào làm công nhân Đội 5, Công ty 715. Nhưng cuộc sống trên vùng đất mới không giống với tưởng tượng của Mai và mọi người khi nhà cửa tạm bợ, đường sá đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, bệnh tật, sốt rét liên miên, công việc khai hoang rất vất vả. Thêm vào đó, trên địa bàn đơn vị đứng chân, dân cư còn thưa thớt, đời sống lạc hậu, trình độ dân trí thấp, ngôn ngữ bất đồng... Bởi vậy, nhiều người không chịu được vất vả, khó khăn đã bỏ về quê. “Nhờ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, quen sống có tổ chức, lại thấy đất đai trù phú, dự án của Công ty được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn phê duyệt, có sự quan tâm đầu tư nên tôi nghĩ chắc chắn trong tương lai đơn vị sẽ có sự phát triển bền vững.

 

Đại úy Nguyễn Văn Mai. Ảnh: N.D
Đại úy Nguyễn Văn Mai. Ảnh: N.D

Vì thế, tôi quyết tâm gắn bó với đơn vị, luôn nỗ lực phấn đấu làm tốt công việc được giao. Đây cũng là thời gian giúp tôi rút ra những kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên cương vị của người chỉ huy. Một số người sau này có dịp vào thăm lại đơn vị đều thấy ngỡ ngàng trước sự phát triển của Công ty và tiếc nuối về quyết định trước đây của mình”-Mai tâm sự.

Sự nỗ lực của Mai đã được đồng đội và lãnh đạo đơn vị ghi nhận. Sau hơn 1 năm công tác, tháng 6-1999, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cũng trong năm đó, anh được đơn vị cử đi học lớp Trung cấp quản lý kinh tế chuyên ngành trồng trọt. Có chuyên môn, anh được bổ nhiệm giữ chức Đội phó đội sản xuất rồi Đội trưởng và bây giờ là Quản đốc Nhà máy chế biến. Trên cương vị của người đứng đầu, anh đã cùng chi ủy, tập thể chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, chi bộ 5 năm liền (2011-2015) đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Đặc biệt, trong cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014, đơn vị đạt giải A và được Binh đoàn tặng giấy khen. Riêng cá nhân anh 5 năm liên tục (2011-2015) đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận xét về Đại úy Nguyễn Văn Mai, Thiếu tá Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ nhiệm Chính trị Công ty 715 cho biết: Đồng chí Mai là một trong những cá nhân điển hình của Công ty về việc học tập và làm theo gương Bác theo tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí rất gương mẫu trong thực hiện thời gian, giờ giấc làm việc; có tác phong làm việc khoa học, gần gũi với quần chúng, xử lý công việc nhanh gọn, không rườm rà, hách dịch, quan liêu. Trên cương vị là người đứng đầu, đồng chí đã cùng với Chi ủy bám sát chủ đề hàng năm, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm tất cả các chi phí trong quá trình sản xuất, nhất là vật tư, hóa chất, nhiên liệu...; sổ sách ghi chép, cập nhật đầy đủ, rõ ràng; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phòng-chống cháy nổ, bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đứng chân. Vì thế, đảng viên, hội viên, quần chúng rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và chỉ huy đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo được kỷ cương, nền nếp làm việc của đơn vị.  

“Bác Hồ có rất nhiều đức tính tốt để chúng ta học tập, noi theo. Nhưng điều tôi tâm đắc nhất là đã học được ở Bác về việc tiết kiệm thời gian và phải làm tốt công việc của mình. Vì thế, tôi luôn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị rằng đừng nghĩ học Bác là phải làm những điều to tát, chỉ cần mình đang làm việc gì thì phải làm cho tốt. Khi làm việc phải đúng giờ, khoa học, nhanh nhẹn, tháo vát, hiệu quả, không được làm việc riêng trong ca trực...”-Đại úy Nguyễn Văn Mai trải lòng.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.