Tiểu đoàn Hóa học 21 hoàn thành tốt nhiệm vụ "Diễn tập HH16"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiểu đoàn Hóa học 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hóa học cho Quân đoàn và sẵn sàng cơ động khắc phục, xử lý các sự cố hóa chất độc hại, phóng xạ, ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Vì vậy, công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm tục, chặt chẽ và đạt kết quả tốt. Đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập cuối năm-Bài thuốc thử trình độ tác chiến, khắc phục, xử lý các sự cố về môi trường của đơn vị mà diễn tập "HH16" vừa qua là một ví dụ.

 
 Tiểu đoàn Hóa học 21 thực hành diễn tập Tiêu tẩy. Ảnh: Sơn Tùng
Tiểu đoàn Hóa học 21 thực hành diễn tập. Ảnh: Sơn Tùng

Cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn, gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong quá trình diễn tập, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, triển khai nhiệm vụ khẩn trương theo từng giai đoạn. Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng tuần tự, nguyên tắc nhanh chóng chuyển đơn vị từ thời bình sang thời chiến; xây dựng các kế hoạch, văn kiện chiến đấu chặt chẽ, sát thực tế và phát huy cao độ trí tuệ tập thể của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ; việc thực hành di chuyển đội hình, hành, trú quân bí mật, xây dựng công sự trận địa, xử lý các tình huống… được đơn vị thực hiện thuần thục, đảm bảo tốt các yêu cầu đề ra...

Trong diễn tập, nhiều tình huống được đưa vào xử trí như: địch tập kích chất độc hóa học bằng pháo binh, máy bay vào đội hình hành, trú quân và trận địa đơn vị... Khi tình huống diễn ra, các bộ phận đã thực hành xử lý chuẩn xác, khẩn trương, bí mật, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của tiểu đoàn không ngừng được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sơn Tùng – Anh Thương

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.