Lực lượng Công an Việt Nam, Ấn Độ tăng cường hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai bên thống nhất cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và phi truyền thống, hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật…
 

Trung tướng Bùi Văn Thành hội đàm với Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Hansai Ganga ram A hir.
Trung tướng Bùi Văn Thành hội đàm với Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Hansai Ganga ram A hir.

Nhận lời mời của Bộ Nội vụ Ấn Độ, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ấn Độ từ 1 đến 7-11.

Ngày 3/11, tại Thủ đô New Dehli, Trung tướng Bùi Văn Thành đã có cuộc hội đàm với Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Hansai Ganga ram A hir.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau điểm lại kết quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ ký năm 2008.

Từ những kết quả đã đạt được, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực liên tục diễn biến phức tạp, khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia đang trở thành mối đe dọa chung, hai bên thống nhất cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và phi truyền thống hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật; hợp tác trong lĩnh vực hậu cần - kĩ thuật, công nghiệp an ninh; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường các biện pháp bảo vệ công dân hai nước và các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm lẫn nhau.

 

Trung tướng Bùi Văn Thành và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Arvind Gupta ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ.
Trung tướng Bùi Văn Thành và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Arvind Gupta ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ, ngày 4-11, Trung tướng Bùi Văn Thành và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Arvind Gupta.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia hai nước và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị cả hai nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Arvind Gupta thống nhất cùng tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; trao đổi thông tin đấu tranh các loại tội phạm truyền thống và phí truyền thống; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát, an ninh, tình báo và các lực lượng thực thi pháp luật.

Kết thúc buổi hội đàm, Trung tướng Bùi Văn Thành và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Arvind Gupta đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.