Giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ ngày 18-9 đến 23-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng xuống phối hợp cùng với xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) làm 280 mét đường giao thông nông thôn tại thôn Bình An. Tổng kinh phí xây dựng đoạn đường này là 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 40% còn lại do dân đóng góp.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Được biết, trong 2 năm (2014-2015), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tham gia thực hiện 4 tiêu chí: giao thông, trường học, nhà ở dân cư, hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh. Cụ thể, năm 2014, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng giúp xã làm 3,2 km đường cấp phối, 1.930 mét đường bê tông, san bằng 400 m2 mặt bằng sân trường, xây dựng 100 mét tường rào… Năm 2015, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương giúp xóa 2 nhà dột nát; tham gia củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động một số ngành của xã.

Đến nay, xã Bàu Cạn đã đạt 18/19 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.