Huấn luyện dân quân tự vệ sát với thực tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thao trường huấn luyện của thành phố những ngày cuối tháng 3, nắng như đổ lửa. Ấy vậy mà công tác huấn luyện dân quân tự vệ trên khắp thao trường vẫn diễn ra một cách nghiêm túc. Các chiến sĩ say sưa luyện tập với từng động tác kỹ-chiến thuật, cùng một số nội dung cơ bản về pháp luật dân quân tự vệ, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta… Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Huyên-Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku, từ ngày 1-3 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức huấn luyện được 3 đợt đối với lực lượng tự vệ và 3 cụm dân quân với 12 xã, phường.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Năm 2014, công tác huấn luyện của thành phố tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện sát với nhiệm vụ cũng như địa bàn hoạt động. Do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện và đề ra các chỉ tiêu cụ thể: tổ chức triển khai huấn luyện cho lực lượng vũ trang thành phố đạt 100% đầu mối; quân số huấn luyện lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên đạt 100% quân số; đối với lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện đạt 85% trở lên (riêng dân quân tự vệ năm thứ I và lực lượng dân quân thường trực huấn luyện đạt 100% quân số), kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 76% khá, giỏi…

Trên cơ sở những chỉ tiêu cụ thể, trước khi bước vào mùa huấn luyện, thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố về công tác huấn luyện chiến đấu, đồng thời, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng quy định… Hiện nay, thành phố có 79 đầu mối tự vệ, 23 đầu mối dân quân xã, phường và tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,23% dân số của toàn thành phố (riêng dân quân tự vệ người dân tộc thiểu số chiếm 8,38% so với tổng số dân quân tự vệ).  Đặc biệt để nâng cao trình độ, năng lực trong công tác chuẩn bị huấn luyện và thực hành huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức tập huấn cho gần 150 đồng chí là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, tự vệ các cơ quan đúng quy trình thông qua giáo án bài giảng, thực địa tại thao trường huấn luyện và thống nhất nội dung, chương trình huấn luyện…

Song song với đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, pa nô, biển bảng, thục luyện giáo án, bài giảng… cơ bản đảm bảo cho công tác huấn luyện. Ngoài ra, các đơn vị cũng thường xuyên củng cố, rà soát, luân phiên nhằm đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Huyên, cho biết: “Đây là năm thứ 2, thành phố tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ tại thao trường tập trung nên có những thuận lợi nhất định. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý huấn luyện. Có sự góp ý, trao đổi trực tiếp giữa cán bộ đứng lớp trong quá trình huấn luyện, do đó chất lượng huấn luyện chắc chắn sẽ được nâng cao, Hơn nữa, hầu hết các nội dung về công tác giáo dục chính trị đều do Bí thư các xã, phường đứng lớp, còn huấn luyện quân sự thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường trực tiếp giảng dạy…”. Bên cạnh những thuận lợi thì công tác huấn luyện năm nay cũng gặp phải một số khó khăn, như khu vực huấn luyện khá đông nên việc ăn, ở vệ sinh môi trường của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa nắng. Mặt khác, quân số tham gia các lớp tự vệ chưa đúng ý định, do bị chi phối bởi công việc của các cơ quan, ban ngành...

Song song với công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị sát đúng với từng đối tượng theo phương thức “Huấn luyện đến đâu, chắc đến đó”, kết hợp huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, lễ tiết tác phong và duy trì các chế độ…, thành phố còn phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng ngay từ những ngày đầu ra quân nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng”-ý chí mạnh, trách nhiệm cao-đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm-hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.