Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2014).
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên Triệu Xuân Hòa; Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn-Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Chiêm-Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum, Đak Nông và lãnh đạo một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đại biểu cựu chiến binh Quân Tình nguyện Việt Nam đang sinh sống ở Gia Lai. Về phía Campuchia có Trung tướng Ly Sô Ra Rích-Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng lãnh đạo các tỉnh: Rattanakiri, Stung Treng, Munđunkiri…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quang Phương-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã nhấn mạnh: Sau ngày 30-4-1975, tập đoàn Pôl Pốt-Iêng Xary đã có nhiều hoạt động khiêu khích, xâm phạm chủ quyền đất nước Việt Nam, đồng thời Pôl Pốt cũng sử dụng các hình thức giết hại nhân dân Campuchia hết sức dã man. Thể theo yêu cầu của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, Quân Tình nguyện Việt Nam đã cùng với lực lượng vũ trang của Mặt trận tiến hành tổng phản công, giải phóng thủ đô Pnôm Pênh và toàn bộ đất nước Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chiến thắng ngày 7-1-1979 còn là chiến thắng của quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Sau giải phóng, hàng ngàn chuyên gia, Quân Tình nguyện Việt Nam nói chung, Quân khu 5 nói riêng tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Campuchia khắc phục hậu quả do bọn diệt chủng để lại, giúp xây dựng các cơ sở ban đầu để phát triển đất nước. Đến tháng 12-1989, Quân đội Việt Nam hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả của mình, rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Ly Sô Ra Rích đã bày tỏ vui mừng khi tham dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Trung tướng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, giúp nhân dân Campuchia nói chung, quân và dân Quân khu 1 nói riêng thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng đất nước. Trung tướng Ly Sô Ra Rích cũng mong muốn tình đoàn kết giữa hai đất nước Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng lãnh đạo các tỉnh: Rattanakiri, Stung Treng, Munđunkiri…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.