Vụ rơi máy bay Algeria: Không tìm thấy người sống sót

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Algeria bị mất liên lạc vào sáng 24-7 khi bay qua không phận Mali, quân đội Burkina Faso cho biết, nhóm cứu hộ nước này tối cùng ngày đã tìm thấy xác máy bay bị rơi ở Mali và không tìm thấy ai sống sót. Máy bay bị mất tích khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso để đến thủ đô Algiers, Algeria.

Trên máy bay gặp nạn có 116 người gồm 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn người Tây Ban Nha. Số hành khách Pháp là đông nhất với 51 người, tiếp đến là Burkina Faso 26 người và hành khách của nhiều nước khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Burkina Faso, tướng Gilbert Diedjire cho biết, nhóm cứu hộ của nước này được cử đến Mali đã tìm thấy máy bay bị rơi ở phía Nam thành phố Gao, Mali, cách thành phố Djibo của Burkina Faso 140 km về phía Bắc. Máy bị cháy hoàn toàn và nhóm cứu hộ không tìm thấy ai sống sót.  

Ông Diedjire nói: “Nhóm cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay và nhiều thi thể tại hiện trường. Chúng tôi chưa thể đánh giá chính xác tình hình vì trời tối. Tuy nhiên, nhóm cứu hộ xác nhận đã nhìn thấy xác máy bay, bị cháy hoàn toàn, các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất”.

Tại cuộc họp báo trước đó, ông Diedjire cho biết, phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn đã yêu cầu đổi đường bay do có một cơn bão trong khu vực. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Thông tin trước đó cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria đã mất liên lạc với mặt đất khi đang trên không phận miền Bắc Mali. Đó là máy bay McDonnell Douglas MD-83, do Algeria thuê của công ty Swiftair của Tây Ban Nha.

Hãng hàng không Algeria khai thác các chuyến bay đến 39 thành phố và 28 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông. Vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất của hãng hàng không này xảy ra vào năm 2003. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng bị rơi ngay khi vừa cất cánh từ sân bay Tamanrasset khiến 102 người thiệt mạng, chỉ duy nhất một người may mắn sống sót.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.