Tìm thấy xác máy bay AH5017 rơi gần làng Boulikessi, Mali

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

AP dẫn lời Tướng Diendere, một quan chức thân cận với Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore và là Chủ tịch Ủy ban Đối phó Thảm họa của nước này có nhiệm vụ điều tra vụ máy bay MH5017, nói: “Chúng tôi đã cử người đến hiện trường sau khi nhận được sự đồng ý của Chính phủ Mali và nhóm tìm kiếm đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay nói trên nhờ sự trợ giúp của người dân tại đây”.

Biển báo thông tin chuyến bay tại sân bay Houari Boumediene gần thủ đô Algiers, của Algeria ngày 24/7 thông báo thông tin máy bay MH5017 bị chậm giờ.
Biển báo thông tin chuyến bay tại sân bay Houari Boumediene gần thủ đô Algiers, của Algeria ngày 24-7 thông báo thông tin máy bay MH5017 bị chậm giờ.

“Họ đã tìm thấy nhiều thi thể và chiếc máy bay này đã bị thiêu rụi và tan thành nhiều mảnh”, Tướng Diendere cho biết.

Tướng Diendere cũng nói thêm rằng các nhân viên cứu hộ đã đến khu vực máy bay AH5107 sau khi họ nhận được thông tin từ một người dân rằng máy bay đã rơi cách thị trấn Gossi của Mali khoảng 80 km về phía Tây Nam.

Người phát ngôn Chính phủ Burkina Faso tuyên bố nước này sẽ tổ chức quốc tang trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 25-7.

Truyền hình Mali cũng đã xác nhận rằng mảnh vỡ của máy bay MH5107 đã được tìm thấy tại làng Boulikessi bởi 1 trực thăng của Burkina Faso.

Bộ trưởng Giao thông Algeria cũng cho biết các mảnh vỡ của MH5017 đã được phát hiện ra trong khi các quan chức Pháp cho đến cuối ngày 24-7 mới có thể xác minh thông tin trên.

“Chúng tôi phát hiện ra chiếc máy bay này một cách tình cờ”, Sidi Ould Brahim, một chiến binh của lực lượng ly khai Tuareg của Mali đang trên đường đến Burkina Faso cho biết.

“Chiếc máy bay đã bị thiêu rụi  và có nhiều dấu vết của mưa bên trong máy bay”, ông Brahim nói.

Trong khi đó, các thân nhân tại Pháp và Canada cũng như tại nhiều nước khác đang ngóng trông những thông tin về chiếc máy bay này và số phận của người thân của họ.

“Mọi thông tin mà chúng tôi có đều khiến chúng tôi tin rằng chiếc máy bay này đã rơi ở Mali”, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sau cuộc họp khẩn cấp tại Paris.

Ông Hollande cũng nói thêm rằng phi hành đoàn của máy bay đã chuyển hướng “do điều kiện thời tiết rất xấu”.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius chia sẻ với các phóng viên rằng: “Nếu thảm họa này được xác nhận thì đây sẽ là một bi kịch lớn giáng xuống toàn bộ người dân Pháp và nhiều nước khác trên thế giới”.

Bộ trưởng Giao thông Algeria Omar Ghoul mô tả vụ rơi máy bay MH5017 là một “một vụ rất nghiêm trọng và nhạy cảm”.

Vụ rơi máy bay của hãng Air Algerie là một mới nhất sau hàng loạt thảm họa hàng không trên thế giới trong hơn 4 tháng qua kể từ vụ máy bay MH370 của Malaysia mất tích hồi tháng 3 năm ngoái.

Dù những vụ tai nạn máy bay đã xảy ra dồn dập trong hơn 1 tuần qua, trên thực tế đi lại bằng máy bay vẫn được coi là khá an toàn.

Trong vòng 10 năm qua, nếu không tính đến các vụ khủng bố trên máy bay thì cứ 100 triệu hành khách lên máy bay mới chỉ có 2 người thiệt mạng.

Con số này thấp hơn tới 8 lần so với số người chết khi đi lại bằng đường bộ tại Mỹ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.