Gia Lai:

Xây dựng phương án sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-8, Sở Tài chính có Tờ trình số 363/TTr-STC gửi UBND tỉnh Gia Lai xem xét, quyết định phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh yêu cầu rà soát, sắp xếp lại và xử lý xe ô tô dôi dư nhằm đảm bảo tính hợp lý trong việc sử dụng tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc rà soát, sắp xếp lại và xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương nhằm đảm bảo tính hợp lý trong việc sử dụng tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý. Ảnh: Minh Phương

Việc rà soát, sắp xếp lại và xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương nhằm đảm bảo tính hợp lý trong việc sử dụng tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý. Ảnh: Minh Phương

Trong đó, xe ô tô phục vụ các chức danh theo tiêu chuẩn định mức là 4/5 xe hiện có, dự kiến giữ lại 3 xe sử dụng và điều chuyển 1 xe, thanh lý 1 xe và mua mới 1 xe ô tô phục vụ chức danh.

Đối với xe ô tô bán tải, xe ô tô 12-16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn định mức là 76 xe (số xe ô tô hiện có 59 xe), dự kiến tiếp tục sử dụng 46 xe, điều chuyển 3 xe, thanh lý 10 xe và tiếp nhận điều chuyển hoặc mua mới 26 xe ô tô còn thiếu theo định mức.

Bên cạnh đó, số xe ô tô phục vụ công tác chung các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo tiêu chuẩn, định mức là 209 xe (hiện có 176 xe), dự kiến giữ lại 111 xe, điều chuyển 19 xe, thanh lý 46 xe. Đối với 64 xe ô tô thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sẽ được tiếp nhận từ việc điều chuyển hoặc mua mới.

Ngoài ra, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo tiêu chuẩn định mức là 171 xe (hiện có 109 xe), dự kiến giữ lại sử dụng 96 xe, điều chuyển 2 xe, thanh lý 11 xe; tiếp nhận và mua mới 68 ô tô còn thiếu theo định mức.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh thông qua phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Sở Tài chính trình UBND tỉnh thông qua phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Như vậy, theo phương án sắp xếp này, có 25 xe ô tô đề nghị điều chuyển. Trong đó, 1 xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; 3 xe ô tô bán tải, xe ô tô 12-16 chỗ ngồi; 19 xe ô tô phục vụ công tác chung các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và 2 xe ô tô chuyên dùng.

Đồng thời, có 68 xe ô tô đề nghị thanh lý, trong đó có 1 xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; 10 xe ô tô bán tải, xe ô tô 12-16 chỗ ngồi; 46 xe ô tô phục vụ công tác chung các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; 11 xe ô tô chuyên dùng.

Theo Sở Tài chính việc lập phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương là rất cần thiết nhằm phân loại rõ ràng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe khi xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định.

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư; đồng thời Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn lập các thủ tục tiếp nhận, điều chuyển, thanh lý xe ô tô phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung theo đúng quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

null