Xây dựng Bồng Sơn thành đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phấn đấu đạt chuẩn “Văn minh đô thị” cuối năm 2018.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng thị trấn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2018, Bồng Sơn đã đạt 24/25 tiêu chí. Diện mạo đô thị không ngừng đổi thay.

Diện mạo thị trấn Bồng Sơn ngày càng tươi sáng với những tuyến đường văn minh kiểu mẫu. - Trong ảnh: Đường Trần Phú được xây dựng văn minh kiểu mẫu.

Diện mạo thị trấn Bồng Sơn ngày càng tươi sáng với những tuyến đường văn minh kiểu mẫu.

- Trong ảnh: Đường Trần Phú được xây dựng văn minh kiểu mẫu. 

Xây dựng đô thị văn minh

Ông Nguyễn Xuân Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn, chia sẻ: “Việc xây dựng thị trấn Bồng Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị theo 25 tiêu chí được quy định tại Quyết định 21/2013 ngày 26.7.2013 của UBND tỉnh là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nếu không có sự vào cuộc tích cực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của người dân thì không thể thành công được”. Tuy vậy, ông Tú cũng cho biết, Đảng ủy và chính quyền thị trấn đã xác định phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu của từng tiêu chí, không chạy theo thành tích.

Đến nay, sau 2 năm nỗ lực xây dựng thị trấn văn minh đô thị, điều mỗi người đều dễ dàng cảm nhận là hình ảnh một Bồng Sơn chỉnh chu, ngăn nắp hơn. Đông đảo người dân sống trên các tuyến đường đăng ký xây dựng văn minh kiểu mẫu như Nguyễn Trân, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Quang Trung, Trần Quang Diệu, Tăng Bạt Hổ... đều nhận thức sâu sắc lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị nên tự giác phối hợp cùng chính quyền địa phương bắt đầu thực hiện từ những “chuyện nhỏ” như chỉnh trang cho đồng bộ những mái hiên trồi sụt; dọn dỡ, di chuyển hàng trăm cây cảnh và các vật dụng kê đặt trên vỉa hè ngăn nắp theo quy định. Thị trấn cũng đã đầu tư gần 1 tỉ đồng thiết kế treo, đặt lại 100 tấm panô mới, trồng 600 cây xanh các loại tạo bóng mát trên 7 tuyến đường kiểu mẫu; hoàn thiện hệ thống điện hoa, panô điện tử trên các tuyến đường nội thị; bố trí hàng trăm thùng rác công cộng tạo nề nếp, thói quen thu gom rác tập trung đúng nơi quy định cho các hộ gia đình.

Đặc biệt, thời gian qua, UBND thị trấn đã tiến hành thiết kế và thay lại đồng bộ từ khung, cán cờ, đế cờ và trực tiếp đến từng hộ dân tặng cờ Tổ quốc, động viên bà con treo cờ đầy đủ vào những dịp lễ, tết và những sự kiện chính trị của địa phương. Đến nay, thị trấn đã có trên 3.000 cột cờ Tổ quốc bằng chất liệu thép không gỉ được bố trí dọc 2 bên các tuyến phố, kinh phí thực hiện được UBND thị trấn hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50%.

Nâng chất đô thị văn minh

Qua kiểm tra, đánh giá của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hoài Nhơn cuối tháng 10.2018, thị trấn đã đạt 24/25 tiêu chí “văn minh đô thị”. Diện mạo đô thị đổi thay khá toàn diện, từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường đến kinh tế - văn hóa - xã hội. 100% trục đường chính đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu, chất lượng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa ngày càng được nâng cao. Hiện nay, tỉ lệ Gia đình văn hóa ở thị trấn đã đạt 96,9%, 11/11 khối phố đều giữ vững danh hiệu Khối phố văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đều đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên. Các phong tục lạc hậu được bài trừ, việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các phong trào hoạt động của thị trấn đều được huyện đánh giá cao.

Để đạt chuẩn văn minh đô thị bền vững, ông Văn Thanh Gia, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bồng Sơn, cho biết thêm: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thị trấn văn minh đô thị đã đạt được. Đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè để mua bán, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị...”.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null