Xã Ia Nan sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022 và triển khai thực hiện phong trào năm 2023 vào chiều 23-6.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huỳnh Hải

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huỳnh Hải

Theo đó, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của xã Ia Nan duy trì hiệu quả nền nếp sinh hoạt; thường xuyên đôn đốc 17 tổ tự quản phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tuyên truyền, vận động được 3.928 lần/8.254 lượt người nghe về Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đấu tranh với các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; phòng-chống dịch Covid-19... Đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn; phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới được 23 lần/165 lượt người tham gia; tuần tra, kiểm soát bảo vệ thôn, làng được 114/389 lượt người tham gia.

Các tổ tự quản đã chủ động tuyên truyền đối với 161 hộ dân có nương rẫy trên biên giới không cơi nới, mở rộng nương rẫy, không trồng các loại cây công nghiệp dài ngày ra sát đường biên hiện quản. Quan tâm, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các gia đình duy trì thực hiện cam kết tham gia phong trào, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đã thảo luận, rút kinh nghiệm về một số hạn chế còn tồn tại, như: công tác tuần tra, kiểm soát của các tổ tự quản có lúc chưa chủ động; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn chưa nhiều;...

Hội nghị đã thống nhất phương hướng triển khai phong trào trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản; các tổ tự quản chủ động tham gia cùng lực lượng Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy-UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai thực hiện tốt các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới; duy trì mối quan hệ kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang ở biên giới...

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null