Vụ xe cứu thương chở 10 khách từ vùng dịch về Bình Định: Kỷ luật khiển trách cán bộ Trung tâm y tế huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 2/8, ông Nguyễn Thái Học - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Trương Như Vương đang công tác tại Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.

Cụ thể, ông Vương được xác định đã có sai phạm, khuyết điểm “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế. Vi phạm quy định tại Khoản 9, Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Ông Vương bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

 

Công an huyện Phù Mỹ xử lý vi phạm lợi dụng xe dịch vụ cứu thương vận chuyển hành khách từ vùng dịch về Bình Định. Ảnh: CABĐ.
Công an huyện Phù Mỹ xử lý vi phạm lợi dụng xe dịch vụ cứu thương vận chuyển hành khách từ vùng dịch về Bình Định. Ảnh: CABĐ


Trước đó, Dân Việt thông tin, Công an huyện Phù Mỹ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp lợi dụng xe cứu thương để vận chuyển hành khách từ vùng dịch về Bình Định theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ, với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Khi phát hiện có 6 người về địa phương, trong đó có 4 người về từ Bến Cát, Bình Dương và 2 người về từ Thủ Đức, TP.HCM bằng xe dịch vụ cứu thương, Công an huyện tiến hành làm việc và xác định xe dịch vụ cứu thương mang biển kiểm soát 77B-016.54 do ông Võ Trương Như Vương (đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ) là chủ xe, tài xế là ông N. (trú tại thị trấn Phù Mỹ) vận chuyển 6 hành khách nói trên, về địa phương vào các ngày 9 và 11/7.

 

Các nhân viên y tế tại tỉnh Bình Định đang căng mình chống dịch. Ảnh: BĐ
Các nhân viên y tế tại tỉnh Bình Định đang căng mình chống dịch. Ảnh: BĐ


Ngoài ra, qua kết quả làm việc được biết xe dịch vụ cứu thương này còn chở 4 người khác từ TP.HCM về xã Cát Tường, huyện Phù Cát vào ngày 11/7.

Nơi xuất phát của những người này là từ các địa phương đang áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19.

Những người này khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng "chiêu thức" thuê xe cứu thương chở về tỉnh Bình Định, giá thỏa thuận với nhà xe là 10.000.000 đồng, khi qua một số chốt kiểm soát dịch bệnh không phải dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế.

Hành vi sử dụng xe cứu thương chở người từ vùng dịch về địa phương này vi phạm nghiêm trọng các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại các Công điện số 06, 07, 08, 09, 10 và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế", gây khó kiểm soát trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

https://danviet.vn/vu-xe-cuu-thuong-cho-10-khach-tu-vung-dich-ve-binh-dinh-ky-luat-khien-trach-can-bo-trung-tam-y-te-huyen-20210802104502866.htm

Theo Dũ Tuấn  (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

null