Vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn làm 4 người bị thương, công an thu 8 vỏ đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5.5, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với Công an huyện Long Điền điều tra, làm rõ vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn huyện Long Điền.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc để tiến hành khám nghiệm, điều tra. Ảnh: Công an

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc để tiến hành khám nghiệm, điều tra. Ảnh: Công an

Theo thông tin ban đầu, trước đó giữa nhóm của Đào Đình Trọng (còn gọi là "Trọng khùng", sinh năm 1985, ngụ TP Vũng Tàu) có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Vũ (tên thường gọi “Tèo gà”, sinh năm 1993, trú huyện Long Điền).

Hai bên đã hẹn nhau ra khu vực hương lộ 14 để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 17h15 ngày 4.5, Trọng đã cùng nhiều đối tượng khác đi từ Vũng Tàu đến điểm hẹn.

Còn Vũ đi cùng một nam thanh niên (chưa rõ đặc điểm nhân thân lai lịch) đi đến điểm hẹn. Sau khi gặp nhau, thì giữa hai bên xảy ra vụ việc nổ súng.

Vụ việc làm cho 4 đối tượng trong nhóm của Trọng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu gồm: Lê Văn Khánh, Bùi Phúc Giang, Nguyễn Anh Quốc, Trường Giang. Có người bị thương nặng ở vùng mắt và tay. Một số đối tượng khác bỏ chạy khi nghe tiếng súng vang lên.

Vỏ đạn thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an

Vỏ đạn thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Qua đó, cơ quan chức năng đã thu giữ 8 vỏ đạn; 1 đầu đạn; 1 dao tự chế; 1 kiếm tự chế và một số vật dụng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ, cũng như truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lí theo quy định.

Có thể bạn quan tâm