Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ cựu chiến binh phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các cấp Hội Cựu chiến binh ở huyện Hoài Ân thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước làm giàu chính đáng.

Thời điểm mới lập nghiệp, kinh tế của gia đình ông Lỡ Ngọc Quang (SN 1956, hội viên Hội CCB ở thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông) chỉ phụ thuộc vào trồng lúa, mì, hoàn cảnh rất khó khăn, con cái nheo nhóc. Năm 2003, vợ chồng ông vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện đầu tư trồng tiêu, nuôi bò, heo trên diện tích đất vườn gần 2 ha. Với phương châm “lấy ngắn, nuôi dài”, ông trồng xen canh trên 2.000 trụ tiêu, 270 cây bưởi da xanh, hàng trăm cây bơ, xoài, dừa xiêm, mít thái, nuôi thêm 2 con bò lai, 5 con heo nái… qua đó tạo thu nhập mỗi năm hơn 550 triệu đồng.

Ông Lỡ Ngọc Quang (ở thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông) (trái) chăm sóc cây tiêu tại vườn. Ảnh: D.Đ

Ông Lỡ Ngọc Quang (ở thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông) (trái) chăm sóc cây tiêu tại vườn. Ảnh: D.Đ

Ông Quang cho biết: “Từ nguồn vốn vay ban đầu, gia đình tôi tính toán hợp lý để đầu tư vào chăn nuôi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chi tiêu hợp lý, nhằm tạo ra dòng vốn xoay tuần hoàn để hỗ trợ cho mô hình trồng trọt. Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả, gia đình tôi đã sắm sửa được phương tiện đi lại, có cuộc sống ổn định, ấm no, cho con cái học hành thành tài, có việc làm ổn định”.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Ân Tường Đông Nguyễn Đình Tư, địa phương hiện có 136 hội viên CCB. Trước đây, nhiều hội viên có cuộc sống rất khó khăn; song, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều gia đình đã đầu tư nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả lớn, có cuộc sống khá giả. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB xã nhận ủy thác đạt hơn 3,46 tỷ đồng/48 hộ vay. Đặc biệt, hiện xã có 5 mô hình kinh tế tiêu biểu được Hội CCB tỉnh, huyện công nhận danh hiệu hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tại xã Ân Tường Tây, nhờ phát huy đạt hiệu quả cao, tín dụng chính sách đã giúp nhiều hội viên CCB có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Hơn nữa, các cấp Hội CCB còn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên về áp dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất, phát triển các mô hình mới, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách qua kênh Hội CCB xã đạt 12 tỷ đồng/4 tổ tiết kiệm và vay vốn, 165 hộ vay.

Một điển hình khác trong phát huy tốt tín dụng chính sách là ông Nguyễn Tấn Cường (SN 1959, thương binh hạng 4/4, hội viên Hội CCB thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây). Với tinh thần chịu khó, dám nghĩ dám làm, giai đoạn 2018 - 2023, ông Cường đã vay 100 triệu đồng từ nhiều chương trình vay của Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư, cải tạo lại vườn, trồng xen canh hơn 8 sào chè, 100 cây bưởi da xanh, 300 gốc chuối sứ lai; nuôi thêm 300 con gà nòi, 10 heo nái, 3 con bò… Bình quân mỗi năm gia đình ông thu về gần 200 triệu đồng.

Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay CSXH, ông Nguyễn Tấn Cường (ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây) đã cải tạo đất trồng chè, cho nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: D.Đ

Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay CSXH, ông Nguyễn Tấn Cường (ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây) đã cải tạo đất trồng chè, cho nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: D.Đ

Theo Ngân hàng CSXH huyện, tính đến đầu tháng 5.2025, tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB các cấp trong huyện đạt hơn 108,1 tỷ đồng, với 34 tổ tiết kiệm và vay vốn, 1.361 hộ vay. Hầu hết các hộ đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ là 42 triệu đồng, chiếm 0,04% dư nợ. Thông qua nguồn vốn vay ủy thác đã góp phần cải thiện đời sống, giúp các CCB vươn lên thoát nghèo, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động ở các địa phương.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hoài Ân, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp Hội CCB trong huyện đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn của hội viên CCB, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp nguồn vốn được phát huy hiệu quả. Đồng thời, chú trọng bình xét những hộ gia đình CCB có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả từ sử dụng vốn vay để tuyên truyền nhân rộng; tăng cường thu hồi nợ đọng, xoay vòng vốn, giúp các hộ CCB khác có điều kiện vay vốn…

DUY ĐĂNG

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

null