Vì sao cổ phiếu ngân hàng miệt mài tăng giá?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 5 năm, không ít cổ phiếu khác tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn góp phần vào đà tăng 100 điểm của VN-Index từ đầu năm đến nay.

Phiên giao dịch sáng 23-2, VN-Index ghi nhận mức tăng tới hơn 10 điểm, khá mạnh từ sau Tết trở lại đây lên tới gần 1.238 điểm, trong khi chỉ số của sàn Hà Nội tăng rất nhẹ. Đầu giờ chiều, VN-Index tiếp tục phi lên 1.240 điểm khi tăng tới hơn 13 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng xanh điểm, trong đó nhiều mã tăng rất mạnh như BID, TCB, ACB, CTG...

Không ít cổ phiếu xác lập đỉnh cao nhất trong 5 năm qua như giá BID leo lên 52.500 đồng/cổ phiếu, ACB 28.100 đồng/cổ phiếu; HDB 22.900 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu khác tăng 20-30% trong vài tháng đem lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh vào sáng nay với sức hút dòng tiền đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán tăng mạnh vào sáng nay với sức hút dòng tiền đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đáng chú ý, cổ phiếu dòng ngân hàng liên tục "nổi sóng" trong bối cảnh nhiều cổ phiếu ngành, hàng khác chỉ tích lũy đi ngang hoặc tăng nhẹ. Đà tăng liên tục của cổ phiếu ngân hàng đóng góp vào xu hướng tăng của VN-Index từ vùng 1.100 điểm lên mốc hiện tại trên 1.230 điểm. Bất chấp nhiều cảnh báo cổ phiếu ngân hàng đang tăng "nóng" và có thể đảo chiều giảm, dòng tiền vẫn chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu này. Không ít nhà đầu tư đứng ngoài - không mua cổ phiếu ngân hàng thời gian qua bày tỏ tiếc nuối vì lỡ sóng...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, phân tích việc giá cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng do các nhà đầu tư nước ngoài đang đẩy mạnh mua vào. Một số tổ chức tài chính khác bắt đầu có khuynh hướng giải ngân vào thị trường chứng khoán. Thông thường, các tổ chức và quỹ đầu tư nước ngoài sẽ chọn cổ phiếu ngân hàng trong danh mục vì chiến lược ưu tiên cổ phiếu an toàn, có tính thanh khoản cao do lượng tiền giải ngân của họ rất lớn.

Cổ phiếu BID của ngân hàng BIDV đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua

Cổ phiếu BID của ngân hàng BIDV đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua

"Lúc này, các nhà đầu tư lớn trong nước với "dòng tiền thông minh", có độ nhạy thông tin tốt thấy cổ phiếu ngân hàng đang được quỹ ngoại săn đón cũng mua vào để theo dấu chân của "cá mập". Ngay cả nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư ngắn hạn "lướt sóng" cũng thấy lực cầu cổ phiếu ngân hàng tăng nên tận dụng cơ hội ngắn hạn để mua vào. Những yếu tố trên khiến cầu cổ phiếu ngân hàng tăng đột biến, trong khi cung hạn chế do giá tăng cao nên nhiều nhà đầu tư chưa vội bán ra" - ông Trương Hiền Phương phân tích.

Một số công ty chứng khoán gần đây cũng khuyến nghị mua vào cổ phiếu ngân hàng với tiềm năng tăng giá cao trong vòng 1 năm tới, dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng năm nay tăng cao; biên lãi ròng NIM duy trì quanh mức 3-4%. Dù môi trường lãi suất huy động thấp, nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm góp phần duy trì lợi nhuận cho các ngân hàng.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo vùng giá cổ phiếu ngân hàng hiện tại đã ở mức cao khi định giá P/E trung bình của ngành vào khoảng 15x. Đồng thời, khi các nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư lớn đã mua đủ cổ phiếu ngân hàng trong danh mục sẽ ngừng mua vào hoặc có thông tin xấu… có thể xảy ra áp lực chốt lời và gây đảo chiều giảm cổ phiếu ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null