Tuyên truyền pháp luật về xây dựng ĐSVH ở cơ sở: Đa dạng, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 
Tham gia hội thi có 9 đội đại diện cho 9 huyện, thị xã, thành phố được chọn từ hội thi cấp cơ sở, mang đến các phần thi sôi động. Màn chào hỏi vô cùng ấn tượng thông qua các bài thơ, hò vè, hát múa. Phần thi tiểu phẩm cũng được đầu tư, dàn dựng công phu xung quanh chủ đề xây dựng đời sống văn hóa. Tiêu biểu là tiểu phẩm “Cuộc sống của con, mồ hôi của mẹ” của TP. Pleiku, “Bệnh thành tích” của thị xã An Khê, “Hối hận” của huyện Chư Sê, “Xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đak Đoa… Qua phần thi tiểu phẩm, các đội đã khái quát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, bổ trợ kiến thức pháp luật cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, tạo sự chuyển biến, đồng thuận từ nhận thức đến hành động.
Phần thi của đội TP. Pleiku. Ảnh: Đ.Y
Phần thi của đội TP. Pleiku. Ảnh: Đ.Y
Kết quả, đội thi TP. Pleiku đạt giải nhất với tiểu phẩm “Cuộc sống của con, mồ hôi của mẹ”. Tiểu phẩm nói về một người phụ nữ nghèo, chồng mất sớm, phải bán nước vỉa hè để nuôi con. Nhưng con gái bà lại không chấp nhận hoàn cảnh mà nói dối mọi người, với người yêu rằng mình là con của một doanh nhân giàu có. Khi người yêu phát hiện sự thật, anh đã khuyên cô vượt lên hoàn cảnh, chịu khó lao động để dần có được cuộc sống ổn định. Bà Đặng Thị Thúy Hằng-cán bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-chia sẻ: “Tiểu phẩm phản ánh thực trạng hiện nay là còn không ít gia đình trên địa bàn thành phố đang lấn chiếm vỉa hè để buôn bán; còn một bộ phận thanh niên lêu lổng ăn chơi, sống đua đòi. Vì vậy, chúng tôi muốn gửi đến hội thi thông điệp rằng mỗi người dân hãy cùng nhau tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đạt giải nhì tại hội thi, tiểu phẩm “Bệnh thành tích” của thị xã An Khê đề cập đến bệnh thành tích trong xét tặng danh hiệu văn hóa ở một tổ dân phố. Dù tổ dân phố này vẫn còn có những gia đình thường xảy ra đánh chửi nhau, ngoại tình, con cái sa vào tệ nạn xã hội, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường... nhưng vẫn đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhưng cũng chính tổ trưởng tổ dân phố là người nhận ra rằng đó chỉ là thành tích ảo. Tổ trưởng sau đó họp dân, bàn bạc, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn, không xả rác bừa bãi, sống đúng hương ước, quy ước, quy định của Nhà nước để giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho biết, tiểu phẩm được dàn dựng với mục tiêu khái quát các vấn đề đang tồn tại ở địa phương. Vì vậy, thông điệp mà cả đội muốn gửi gắm qua tiểu phẩm là xây dựng đời sống văn hóa cơ sở để có một xã hội tốt đẹp, cuộc sống gia đình hòa thuận, lành mạnh, không tệ nạn xã hội.
Ở phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các đội tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm xung quanh những quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Thường-Trưởng phòng Văn hóa-Thể thao huyện Chư Prông-cho hay: “Hội thi đã giúp cán bộ làm phong trào văn hóa ở cơ sở nắm vững kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Qua đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, làm cho người dân hiểu hơn về việc xây dựng nếp sống văn minh, sống với nhau bằng tình yêu thương và chia sẻ, chấp hành đúng hiến pháp, pháp luật”.
Nhận xét về hội thi, ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban giám khảo-đánh giá: “Qua hội thi, các đội đều nhận thức cơ bản về chủ trương, quy định của Nhà nước trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hội thi cũng là đợt cao điểm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ văn hóa cơ sở để củng cố thêm kiến thức pháp luật, vận dụng vào thực tế cuộc sống. Chúng tôi hy vọng, sau hội thi, mỗi cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở sẽ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xóa bỏ những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null