Tự trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin về việc cụ Đỗ Thị Mơ đạp xe từ nhà lên trụ sở UBND xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị rút khỏi danh sách hộ nghèo đã thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước trong một thời gian dài.
Không ít người tỏ ra ngạc nhiên và cảm phục trước hành động được cho là “lạ” của cụ bà U90 này. Yếu tố “lạ” ở đây thể hiện ở chỗ hoàn cảnh của cụ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng cụ lại kiên quyết không nhận nó. Dư luận cho rằng hành động của cụ xuất phát từ lòng tự trọng. Chúng tôi đồng ý với quan điểm này. Bởi lẽ, chỉ có lòng tự trọng mới đủ sức giúp bà cụ quê miền núi này “nói không” với những khoản ưu đãi mà Nhà nước dành cho một hộ nghèo.
Cụ bà 83 tuổi có 11 người con, tự đạp xe lên xã xin… thoát nghèo (ảnh nguồn TTO)
Cụ bà Đỗ Thị Mơ 83 tuổi có 11 người con, tự đạp xe lên xã xin… thoát nghèo (ảnh nguồn TTO)
Thật ra, trường hợp cụ Mơ rất đáng khâm phục, song không phải là hiếm. Tại tỉnh Gia Lai, năm 2016, ông Nguyễn Văn Bun (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) cũng đã tự nguyện rút khỏi danh sách hộ nghèo. Mới đây, tại xã vùng biên Ia Krêl (huyện Đức Cơ) cũng có nhiều trường hợp tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo. Tiêu biểu trong số này có bà Trần Thị Kỳ (làng Lâm Tốk) và ông Trần Văn Kỳ (làng Krêl). Cả 2 trường hợp này có hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng quyết định trả lại cái quyền được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Vì sao vậy? Lý giải cho việc làm của mình, bà Kỳ mộc mạc: “Tôi cũng còn làm được. Mình khổ nhưng chưa đến nỗi khổ như người ta…”. Trong khi đó, ông Kỳ cũng suy nghĩ tương tự: Xin nhường lại cho những gia đình thực sự nghèo hơn.
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước, nhiều gia đình đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Điều đặc biệt là phần lớn lại tập trung ở những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có 120 hộ, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) 60 hộ, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) 100 hộ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) 100 hộ… Với kết quả này, có lẽ chúng ta cần phải xem lại câu nhận định rất chủ quan trong một số bản báo cáo về thực trạng đói nghèo: Đồng bào dân tộc thiểu số còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước (!). Trên thực tế, chỉ có một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà thôi!
Xóa đói giảm nghèo là chủ trương đúng đắn và vô cùng nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Theo đó, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông điệp: “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hàng trăm ngàn hộ nghèo trong cả nước đã được tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Với kết quả ấy, Việt Nam đã được Liên hợp quốc công nhận hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đã phát đi những tín hiệu rất lạc quan. Theo đó, ý thức tự lực, tự cường của người dân được khẳng định và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cùng với đó, tư tưởng cam chịu đói nghèo; trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đã từng bước bị đẩy lùi. Lòng tự trọng và ý thức phấn đấu vươn lên trong người nghèo được phát huy.
Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo cũng bộc lộ một số khó khăn, bất cập. Thực tế cho thấy, bên cạnh những người sáng rực lòng tự trọng như cụ Mơ, bà Kỳ, ông Kỳ, ông Bun thì vẫn có không ít trường hợp xem chính sách xóa đói giảm nghèo như “bầu sữa” để bu bám suốt đời. Cá biệt có không ít trường hợp tìm mọi cách chui vào danh sách hộ nghèo để được hưởng sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. Để khơi gợi và lan tỏa lòng tự trọng, tinh thần tự lực của người dân, thiết nghĩ, cấp ủy và chính quyền cơ sở cần có biện pháp tôn vinh những nhân tố điển hình tiên tiến cũng như kiên quyết loại bỏ những “con mọt” đang ẩn mình trong “kho thóc” mang tên xóa đói giảm nghèo!
 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Vì những mục tiêu trăm năm

Vì những mục tiêu trăm năm

(GLO)- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

Vị thế Việt Nam

Vị thế Việt Nam

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

null