Từ thợ cạo mủ đến chiến sĩ thi đua toàn quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động tham gia mọi công việc của đơn vị, trình độ tay nghề cao là nhận xét của lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) về chị Rơ Mah H’Liên-công nhân Đội sản xuất 12. Với sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu, năm 2022, chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân.

Chúng tôi gặp Rơ Mah H’Liên khi chị đang chăm sóc vườn cây, phòng-chống cháy để chuẩn bị cho mùa cạo mới. Chị chia sẻ: Cũng như nhiều người dân ở xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), chị chọn công việc gắn bó với cây cao su. Năm 2017, chị được đơn vị nhận vào làm thợ khai thác mủ.

“Thời gian đầu, tôi rất bỡ ngỡ với công việc. Sau đó, tôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và tự học, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Nghề cạo mủ cao su không khó, nhưng để đảm bảo có nhiều mủ và đúng kỹ thuật thì không phải là việc dễ”-chị H’Liên tâm sự.

Nói về kinh nghiệm cạo mủ cao su, chị H’Liên cho biết: “Để đạt năng suất cao thì phải có kỹ thuật tốt và chăm sóc cây cao su phải tuân thủ quy trình. Tôi coi cây cao su của đơn vị như của gia đình, tận thu các loại mủ, không để lãng phí của công cũng là góp phần tăng thu nhập cho bản thân”. Không chỉ là người thợ khai thác mủ cao su giỏi, chị còn tích cực nghiên cứu để có nhiều sáng kiến góp phần chăm sóc và khai thác hiệu quả vườn cây của đơn vị. Trong 3 năm (2019-2021), chị có 3 sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao như: “Những biện pháp nâng cao hiệu quả máng chắn nước mưa cao su kinh doanh tại Đội 12, Công ty 72”; “Những kỹ thuật khai thác mủ cao su trên vườn cây cạo phá”; “Một số giải pháp để thâm canh bền vững vườn cây cao su trồng tái canh”.

Chị Rơ Mah H’Liên (bên phải) cùng cán bộ kỹ thuật chăm sóc vườn cây. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Rơ Mah H’Liên (bên phải) cùng cán bộ kỹ thuật chăm sóc vườn cây. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Không chỉ là thợ khai thác giỏi, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, chị H’Liên còn là Phó Bí thư Chi Đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Trong vai trò này, chị tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác, chăm sóc vườn cây; đồng thời tích cực hướng dẫn công nhân mới cách cạo mủ cao su đúng kỹ thuật và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quốc Huy-Đội trưởng Đội sản xuất 12-cho biết: Từ năm 2019 đến nay, chị H’Liên đều vượt sản lượng giao khoán trên 120%; thu nhập bình quân đạt trên 7,2 triệu đồng/tháng. Kết quả chấm điểm kỹ thuật hàng tháng, chị đều đạt loại giỏi và xuất sắc.

Còn Thượng tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 72 thì nhận xét: “Chị Rơ Mah H’Liên là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn. Cùng với đó, chị là người luôn tận tình hướng dẫn công nhân mới; tuyên truyền, vận động công nhân người dân tộc thiểu số bám vườn cây để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có thu nhập cao góp phần phát triển kinh tế gia đình”.

Mới chỉ hơn 5 năm gắn bó với cây cao su nhưng chị H’Liên đã sở hữu một bản thành tích khá ấn tượng: Từ năm 2018 đến năm 2021, chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2022, chị vinh dự được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn quân. Ngoài ra, chị còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, đơn vị trao tặng.

Có thể bạn quan tâm

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi 800 suất quà tặng trẻ em khó khăn vùng biên giới, hải đảo.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kêu gọi đóng góp 800 suất quà tặng trẻ em vùng biên giới, hải đảo

(GLO)- Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động chương trình tặng quà cho trẻ em 7 xã vùng biên giới và xã đảo Nhơn Châu.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null