(GLO)- Chiều 25-6, Liên bộ Công Thương – Tài chính tiến hành kỳ điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng, dầu cùng giảm 767-1.668 đồng/lít.
(GLO)- Chiều 18-6, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều chỉnh giá xăng dầu thứ 3 kể từ khi xăng E10 chính thức được phân phối trên thị trường.
(GLO)- Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, từ chiều 28-5, các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng/lít, tùy loại.
(GLO)- Đêm 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá các loại xăng, dầu (trừ mazut). Theo đó, các loại cùng giảm 970-5.620 đồng/lít, kg tùy loại.
(GLO)- Sau khi tăng vọt trong đêm 24-3 thì chiều nay (25-3), giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng các loại về dưới mốc 30.000 đồng/lít.
(GLO)- Tối qua (12-3), Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó các mặt hàng đồng loạt tăng nhẹ, riêng xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng, còn 22.500 đồng/lít.
Từ 15 giờ ngày 21/7, giá xăng E5 RON92 tăng 1.220 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.295 đồng/lít; dầu diesel tăng 884 đồng/lít; dầu hỏa tăng 869 đồng/lít và dầu mazut tăng 437 đồng/kg.
Giá xăng trong nước ngày 3/7 dự báo có thể giảm từ 300 - 400 đồng/lít, nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, mức giảm có thể ít hơn hoặc giữ nguyên.
Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ vào ngày mai (12/6). Trường hợp cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ.
(GLO)- Chiều 13-2, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng, dầu định kỳ. Theo đó, giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu đồng loạt giảm.
(GLO)- Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 200-250 đồng/lít, còn dầu diesel khoảng 100 đồng/lít. Vì thế, dự báo giá xăng dầu có thể sẽ tăng tương ứng trong kỳ điều hành tiếp theo.
(GLO)- Chiều 1-8, Liên bộ Công thương-Tài chính sẽ công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore đã tăng trở lại.
Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng vì làm méo mó giá cả thị trường xăng dầu. Việc trích lập Quỹ bình ổn khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi hơn là được lợi.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, để duy trì giữ giá bán lẻ xăng dầu trong 2 tháng qua (sau đó buộc phải điều chỉnh tăng giá bán lẻ gần 3.000 đồng/lít xăng qua hai kỳ điều hành trong tháng 4 của Bộ Công Thương), Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (viết tắt: BOG) tại nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng âm. Tổng số tiền sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Từ ngày 22/6 đến nay, mặc dù giá xăng dầu thế giới biến động theo chiều hướng tăng, nhưng giá xăng trong nước luôn được giữ nguyên ở mức giá không quá 19.611 đồng/lít. Nhưng kỳ điều chỉnh ngày 6/9 giá xăng có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh.