Triệu hồi Kia Carnival dính lỗi cửa trượt có thể gây thương tích cho người dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kia vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 51.500 chiếc Kia Carnival đời 2022 - 2023 sau khi nhiều chủ xe phản ánh cửa trượt đóng, mở bằng điện trên mẫu xe này bị lỗi, có thể gây thương tích cho người dùng.

Không lâu sau khi phân phối ra thị trường, hơn 51.500 chiếc Kia Carnival sản xuất trong năm 2022 - 2023 vừa được hãng xe Hàn Quốc phát đi thông báo triệu hồi. Động thái này diễn ra sau khi Kia nhận được hàng loạt phản ánh từ người dùng về việc cửa trượt đóng, mở bằng điện trên mẫu xe này dính lỗi. Thậm chí, vấn đề này đã khiến 9 người dùng xe Kia Carnival bị chấn thương.

Có 51.568 xe Kia Carnival nằm trong diện triệu hồi để sửa lỗi cửa trượt. Ảnh: Motor1

Có 51.568 xe Kia Carnival nằm trong diện triệu hồi để sửa lỗi cửa trượt. Ảnh: Motor1

Cụ thể, theo hãng xe Hàn Quốc có tổng cộng 51.568 xe Kia Carnival nằm trong diện ảnh hưởng và được triệu hồi để sửa lỗi cửa trượt. Kia cũng đã mở đợt điều tra về 9 trường hợp người dùng bị chấn thương trong qua trình sử dụng xe Carnival liên quan đến lỗi cửa trượt.

Trong số này, có trường hợp một trẻ bị kẹp tay ở khung cửa sau khi nhấn nút đóng cửa. Một trẻ em khác cũng bị kẹp bàn tay sau khi bố em bấm nút đóng, gây trầy xước. Những trường hợp còn lại báo cáo về thương tích có một người bị gãy ngón tay cái, và một người bị gãy cánh tay do cửa đang đóng kẹp trúng.

Đã có 9 người dùng bị chấn thương trong qua trình sử dụng xe Kia Carnival liên quan đến lỗi cửa trượt. Ảnh: Motor1

Đã có 9 người dùng bị chấn thương trong qua trình sử dụng xe Kia Carnival liên quan đến lỗi cửa trượt. Ảnh: Motor1

Trong quá trình điều tra, Kia và bên thứ 3 (một công ty trong lĩnh vực cơ sinh học) không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy, những cánh cửa cửa xe sai chuẩn so với thiết kế. Cả hai bên cũng xác định rằng hệ thống đóng cửa tự động và chức năng tự động đảo chiều của Kia Carnival cũng giống nhiều mẫu xe khác đang phân phối trên thị trường.

Dù vậy, trong thông báo về chiến dịch triệu hồi số 23V23600, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) kết luận "tính năng đảo chiều tự động của cửa trượt điện trên Kia Carnival thuộc diện ảnh hưởng có thể không hoạt động trong mọi tình huống".

Tại Việt Nam, Kia Carnival do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp và phân phối. Năm ngoái, tổng doanh số bán Kia Carnival đạt 9.320 xe. Trong 2 tháng đầu năm 2023, các đại lý Kia tại Việt Nam cũng đã bán ra thị trường tổng cộng 666 xe Kia Carnival. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện chưa có trường hợp nào phản ánh việc cửa trượt trên xe bị lỗi như các phiên bản tại thị trường Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.