Trị bệnh "nổ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đã 3 ngày sau khi các cơ quan chức năng giải thích rõ ràng về việc Công ty Donacoop (trụ sở tại Đồng Nai) tuyên bố đàm phán thành công và thống nhất giá mua 15 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ Pfizer (Mỹ), đến chiều tối 2-9, Donacoop vẫn giữ im lặng.

Trong khi đó, website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (dongnaicdc.vn) vừa đăng bài tổng hợp từ các báo, theo đó dẫn nguồn từ lãnh đạo Cục Quản lý dược khẳng định trong 38 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vắc-xin, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc-xin (gồm cả vắc-xin Covid-19), đến thời điểm này không có tên Donacoop.

Vậy, có thể hiểu rằng CDC Đồng Nai đã gián tiếp khẳng định chuyện một doanh nghiệp (DN) trú đóng tại địa phương mình thương thảo và mua được lượng lớn vắc-xin Pfizer như thế là không có.

Trước đó, sau thông tin do Donacoop tung ra, đại diện Pfizer tại Việt Nam đã tuyên bố hãng chưa từng làm việc với Donacoop; quan điểm nhất quán và được thực hiện xuyên suốt, toàn cầu của Pfizer là chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ các nước và tổ chức COVAX để cung ứng vắc-xin, không làm việc với DN tư nhân; đến nay Pfizer không chấp nhận bất cứ đơn vị tư nhân nào đàm phán mua hoặc làm trung gian phân phối vắc-xin của hãng này.

Căn cứ và động cơ nào khiến Donacoop tung tin như vậy? Đó là chưa kể đến sự tác động của Donacoop để UBND tỉnh Đồng Nai có công văn kiến nghị Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho công ty này nhập khẩu vắc-xin Pfizer phòng Covid-19 và tiếp đó, Chính phủ có công văn yêu cầu các đơn vị hữu quan hỗ trợ (với cùng nội dung kể trên). Về việc này, Donacoop giải trình thế nào đây với cấp trên và toàn dân, đâu thể im lặng cho qua chuyện?

Cả nước đang "khát" vắc-xin, thế nên nỗ lực tìm nguồn cung của các DN, trong đó có Donacoop, là rất đáng ghi nhận. Nhưng không ai chấp nhận DN "thừa gió bẻ măng" bằng đòn gió nhằm đánh bóng tên tuổi. Thực tế cho thấy hầu hết trường hợp tung hoang tin liên quan Covid-19, gây hại cho xã hội thời gian qua đều đã bị xử lý. Do vậy, đối với vấn đề hệ trọng như mua bán vắc-xin phòng Covid-19, lẽ nào ai muốn "nổ" kiểu gì cũng được!?

"Nổ" là một dạng "bệnh lý", dù chưa từng có trong y văn thế giới nhưng xuất hiện tại Việt Nam gần đây khá nhiều. Đó là chứng hoang tưởng về chức vụ, thân thế, tiền bạc và sức mạnh "mềm" của bản thân, dẫn đến phát ngôn hoặc hành xử sai lạc, để rồi rước họa vào thân, ngoài ra còn gây phương hại đến người khác và cộng đồng. Trường hợp mới nhất là ông H.H.Nh., chiều 29-8 trong lúc vào siêu thị ở quận 7, TP HCM mua sắm, do bị ngăn lại, ông Nh. đã to tiếng với bảo vệ, thách thức "Tôi là Ban Chỉ đạo quận 7", kết cục 2 ngày sau bị khởi tố bị can về hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" - theo Điều 339 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, không ít người tự xưng mình là ông này bà kia, đe nẹt và chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch, đã bị kỷ luật bay chức.

Chợt nhớ lời nhân vật Dế Choắt trăng trối với Dế Mèn trong "Dế Mèn phiêu lưu ký" (Tô Hoài) mà thời bé ai cũng đã học: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình".

Theo A.Q (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

null