Tranh chấp nguồn thức ăn gia súc, 18 người Nigeria thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Sau trận lụt tồi tệ hồi tháng trước, tình trạng gia tăng các vụ tấn công của phiến quân và các nhóm vũ trang, ngày 5-11, lại thêm tin xấu đối với Nigeria khi 18 người bị thiệt mạng bởi đụng độ giữa những người chăn nuôi tranh giành thức ăn cho gia súc, theo loan báo của giới chức bang Benue nước này.

 

Người chăn nuôi gia súc ở Nigeria. Ảnh: AFP

Sự việc xảy ra hôm 3-11 theo giờ địa phương, những người chăn gia súc đã xông vào làng Ukohol, cách thủ phủ Makurdi của bang Benue 8 km bắn chết 18 người trong một khu chợ. Thi thể những người thiệt mạng đã được nhà chức trách xác nhận. Vụ thảm sát là cuộc tấn công mới nhất của những người chăn nuôi Fulani đến từ bang Nasarawa láng giềng đến dựng lều trại trong các cộng đồng ở khu vực giáp ranh 2 giữa bang. Những người bị thương trong vụ tấn công được đưa đến bệnh viện công ở Markurdi để chữa trị, trong khi hàng trăm cư dân khác phải chạy khỏi làng để tìm nơi trú ẩn tại cộng đồng Guma gần đó.

Theo chính quyền địa phương, những người chăn nuôi đã tăng cường tấn công vào các cộng đồng nông dân ở Benue khiến người dân phải lánh đến các thị trấn xa ranh giới, nơi nhiều người khác cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ lụt tồi tệ. Điều này làm tăng áp lực lên các trại tị nạn, phản ứng nhân đạo của chính phủ cũng khó khăn hơn.

Nigeria là quốc gia Tây Phi, dân số gần 217 triệu người. Chính trị nước này gặp nhiều rối ren khi xuất hiện các nhóm phiến quân và băng đảng có vũ trang, tập trung đông nhất ở biên giới phía Bắc. Trong đó nhóm phiến quan Hồi giáo Boko Hram thành lập năm 2002 từng gây ra các cuộc khủng bố, bắt cóc học sinh, tấn công cả lực lượng an ninh. Trong những năm gần đây, những cuộc xung đột này đôi khi còn diễn ra ở khía cạnh dân tộc và tôn giáo, với những người chăn nuôi Fulani là người Hồi giáo và những người nông dân chủ yếu theo Thiên chúa giáo

Tranh chấp giữa những người chăn nuôi gia súc và nông dân về quyền sử dụng đất, khu vực chăn thả và nguồn nước diễn ra khá phổ biến ở các khu vực miền Trung và Tây Bắc của Nigeria. Nguyên nhân do hạn hán, sự gia tăng dân số, sự mở rộng của nền nông nghiệp định canh và công tác quản lý yếu kém…

TS (từ TTXVN,Thể thao và văn hóa online, Tuoitre online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.