(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, nếu đến thời điểm 27-6-2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Gia Lai vẫn không đảm bảo các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định thì sẽ bị cơ quan chức năng thu Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Khoảng 30 đối tượng tham gia khai thác trái phép 25,713 m3 gỗ dầu; Công an huyện Ia Grai bắt 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Kết nối, tiêu thụ sản phẩm, phát triển vùng trồng sâm và cây dược liệu; 460 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Tiểu thương “dài cổ” ngóng khách; Krông Pa: Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Tháo gỡ “điểm nghẽn” để thực hiện hiệu quả Đề án 06; Vạch trần bộ mặt đối tượng tung tin đồn “ma lai” xuất hiện ở buôn H'Lang; Kông Chro: Tạm giữ 5 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Pleiku: Gần 669 tỷ đồng triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024; Xử phạt 55 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hội Phú…
(GLO)- Từ Văn Luyện (SN 1997, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bắt tạm giam vì đã đưa đón và bố trí cho 8 người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp.
(GLO)- Thời gian gần đây, người dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai bức xúc phản ánh về tình trạng rừng bị xâm hại nhưng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn hiệu quả.
Hàng vạn cây thông ở Gia Lai có tuổi thọ 20-40 năm đang đứng trước nguy cơ chết đứng vì bị cạo trọc vỏ quanh thân. Ngành chức năng chưa xác định được vỏ thông được khai thác nhằm mục đích gì, trong khi các đối tượng mua bán khai nhận vỏ thông này chủ yếu bán cho thương lái Trung Quốc.
ACCC cho rằng Google đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân “đặc biệt nhạy cảm và có giá trị“ từ người dùng điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android và máy tính bảng mà không có lựa chọn rõ ràng.
Lực lượng vũ trang Philippines mới đây cho hay khoảng nửa tháng kể từ khi bị phát hiện vào ngày 7.3, vẫn còn số lượng lớn tàu dân binh Trung Quốc hoạt động trái phép gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Cảnh sát Hồng Kông đột kích khoảng 70 địa điểm ở khu Tân Giới và bắt giữ tổng cộng 93 người dính líu đường dây đưa người từ Việt Nam sang làm việc bất hợp pháp ở đặc khu hành chính.
(GLO)- Một đơn vị khai thác đất trái phép trong một thời gian dài ngay bên đường quốc lộ 19 nhưng không bị ngăn chặn. Phải đến khi có phản ánh từ P.V, các ngành chức năng huyện mới “tá hỏa“ đi kiểm tra rồi đề xuất biện pháp xử lý.
(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 31-3, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường (Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt quả tang tại cánh đồng làng Yăng, xã Ia Phí, huyện Chư Pah có tình trạng khai thác đất. Tại hiện trường có 1 chiếc máy xúc do anh Lê Văn Thìn (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) điều khiển và 5 chiếc xe tải hiệu Chiến Thắng do 5 tài xế điều khiển phục vụ cho việc chở đất.
(GLO)- Sáng 11-12-2017, ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết: UBND huyện vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với ông Nguyễn Xuân Huân, làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah.
(GLO)- Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3-4, lực lượng đặc nhiệm Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Sơn (SN 1978; hộ khẩu thường trú: phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Lê Văn Nguyện (SN 1979) và Nguyễn Thị Kim Thống (SN 1988) cùng trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đang có hành vi khai thác cát trái phép, cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khoảng 10 km.
Rất nhiều doanh nghiệp ngang nhiên đào phá núi Mò O (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) khi chưa được cấp phép khai thác. Tài nguyên bị 'rút ruột' không thương tiếc, người dân bức xúc kêu cứu, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì chính quyền địa phương lại tỏ ra bất lực, để nạn 'đất tặc' tung hoành.
(GLO)- Sáng 28-7, ông Nguyễn Quốc Vinh-Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết, xã vừa phát hiện, bắt quả tang một cá nhân khai thác cát trái phép tại suối Ia Séc-đoạn giáp ranh giữa xã Tân Sơn (TP. Pleiku) và xã Chư Jôr (huyện Chư Pah).
Ngày 24-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, sở vừa nhận được Văn bản 8895/UBND-TNMT của UBND tỉnh Đắk Lắk và đang triển khai hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.
(GLO)- UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Kiên, trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai 15 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.
(GLO)- Sau khi có quy hoạch dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị TP. Pleiku và dự án tuyến đường điện 500 Kv Dốc sỏi-Pleiku 2 qua địa bàn huyện Chư Pah, hàng chục hộ dân ở xã Hòa Phú, Nghĩa Hòa và thị trấn Phú Hòa đã xây dựng các công trình trái phép với mục đích chờ… đền bù. Điều đáng nói, những vi phạm của người dân lại được sự làm ngơ, thậm chí tiếp tay của cán bộ huyện Chư Pah.
(GLO)- Công ty cổ phần Sông Hồng-đơn vị tự ý tập kết cát trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã bị UBND huyện Ea Kar (tỉnh Đak Lak) xử phạt 150 triệu đồng và buộc phải di dời bãi tập kết trái phép.