Phạt 150 triệu đồng và yêu cầu di dời bãi tập kết cát trái phép trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty cổ phần Sông Hồng-đơn vị tự ý tập kết cát trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã bị UBND huyện Ea Kar (tỉnh Đak Lak) xử phạt 150 triệu đồng và buộc phải di dời bãi tập kết trái phép. 

Theo đó, Công ty cổ phần quốc tế Sông Hồng được UBND tỉnh Đak Lak cho phép thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát tại lòng hồ thủy điện Krông H’năng với tổng khối lượng 6,5 triệu m3 trong vòng 5 năm (bắt đầu từ tháng 7-2022). Doanh nghiệp phải lập thủ tục thu hồi khoáng sản (cát) theo quy định của luật đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản… 

Toàn cảnh 2 bãi cát tập kết nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn Công An Nhân Dân
Toàn cảnh 2 bãi cát tập kết nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn Công An Nhân Dân

Doanh nghiệp này đã được UBND tỉnh Đak Lak phê duyệt một bãi tập kết cát rộng 2,6 ha trên tuyến đường cũ quốc lộ 29 (dài khoảng 600 m). Tuy nhiên, thời gian qua doanh nghiệp này đã tự ý mở thêm một bãi tập kết cát trái phép khác trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với số lượng lên đến hàng chục ngàn m3 và có dấu hiệu vận chuyển cát xuyên rừng.

Cụ thể, tại thời điểm UBND tỉnh Đak Lak đã chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường, bãi tập kết số 1 có khoảng 6.000 m3 cát được tập kết trên diện tích hơn 2.000 m2. Còn bãi tập kết số 2 không có trong phương án kỹ thuật, vị trí cách bãi tập kết số 1 khoảng hơn 400 m. Bãi này có diện tích khoảng 11.200 m2 với khối lượng tập kết cát 32.000 m3, nằm một phần trong phạm vi hồ chứa nước công trình thủy điện Krông H’Năng, một phần nằm trong lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với diện tích khoảng 700 m2.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Lak khẳng định việc doanh nghiệp ngang nhiên tập kết cát trái phép là trái quy định và UBND huyện Ea Kar lập thủ tục xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả.

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần quốc tế Sông Hồng với tổng số tiền 150 triệu đồng về hành vi “Lấn chiếm khu bảo tồn vi phạm quy định về đất đai”. Ngoài ra, buộc Công ty này cũng phải đưa hết cát tại bãi tập kết số 2 đi nơi khác, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thời gian 60 ngày.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null