(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1166 về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 671/QĐTTg ngày 26-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trung tâm đào tạo chất lượng cao tại TP. Buôn Ma Thuột và TP. Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk đang triển khai khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của Uỷ Ban kiểm tra Trung ương. Dự án này dính nhiều tai tiếng liên quan đến vi phạm luật đấu thầu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…
Tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn; trong đó, giá đất cao nhất gần 98 triệu đồng/m2 ở TP.Buôn Ma Thuột.
Làng cà phê Trung Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là một điểm đến dành cho những người có niềm yêu thích không gian cà phê độc đáo, khám phá những giá trị văn hóa của mảnh đất Tây nguyên.
Năm nay, giá cau tại tỉnh Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá cao hơn so với những năm trước. Các vườn ươm trong tình trạng thiếu hụt, phải tìm nguồn cung khi nhu cầu mua cây giống của nông dân tăng cao.
Công an Phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột) vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng nam thanh niên có hành vi trồng cây cần sa trái phép trong nhà bằng đèn chiếu sáng.
Hiện nay, việc thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông qua địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang khá “rối“ - trong đó, nổi cộm là việc chi phí đền bù giải tỏa phát sinh hơn 330 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ một cháu bé ăn cắp đồ, bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh công khai lên trên mạng xã hội để gia đình đến giải quyết, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột hiện vẫn chưa xử lý người đã có hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.
Tuyến đường từ xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào xã Đray Sáp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) dài khoảng 15km, là một trong những tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của bà con 2 xã.
Dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Ngoài việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng như Báo Lao Động đã phản ánh thì cơ quan có thẩm quyền đang gặp phải nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này...
Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.
Tại đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhiều ổ voi rất lớn vừa hình thành gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Công an đang xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên bịt kín mặt, lao vào một quán ăn tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vô cớ tấn công nhân viên, đập phá tủ, bàn, đồ đạc, bảng hiệu của quán.
Trong vòng 1 tuần qua, hộ ông T.T.V. ở phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 200 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nên các cơ quan chức năng phải tiến hành tiêu hủy.
Bà Niê Thanh Phương, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc tham ô hàng trăm triệu đồng.
Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ phát triển thương hiệu trở thành “Thành phố cà phê của thế giới“, phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia.
(GLO)- Tối 20-5, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak), Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2022 đã khép lại với đêm bế mạc, trao giải và trình diễn các tác phẩm tiêu biểu. Trong đó, Gia Lai có 2 tác phẩm đạt giải.
Nếu được Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù, TP Buôn Ma Thuột sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng cải tạo 2 con suối, tạo điểm nhấn cho đô thị.
Đối tượng giết và hiếp dâm cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk đã có 2 tiền án và mới ra tù. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. Chuyên gia pháp lý cho rằng, đối tượng có thể khó thoát án tử.
Đắk Lắk - Cơ quan chức năng có thẩm quyền ở TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên khu “đất vàng“ ở thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.
Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.