Tổng Bí thư: Ưu tiên cải tạo trụ sở dôi dư làm trường học, cơ sở y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư nhấn mạnh, ưu tiên cải tạo, sửa chữa trụ sở dôi dư làm trường học, cơ sở y tế, hoặc trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân dân.

Sáng 17.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tại Hà Nội sáng 17.4
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tại Hà Nội sáng 17.4

Ưu tiên cải tạo trụ sở dôi dư làm trường học, cơ sở y tế

Chia sẻ với cử tri về những tác động lớn đến kinh tế, đời sống nhân dân trong nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới rất phức tạp, điển hình là căng thẳng về hàng rào thương mại thuế quan, sự bất ổn chính trị gia tăng ở nhiều khu vực. Các nước thắt chặt chính sách tiền tệ tác động lớn đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

"Trước nguy như vậy thì xuất hiện thời cơ mới. Chúng ta phải xem xét lại những định hướng, sản phẩm, sản xuất làm sao cho phù hợp, làm sao nền kinh tế đủ sức chống chọi với những rủi ro đó. Nhiều thách thức, rủi ro, nhưng trong bất kỳ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ, phụ thuộc", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2025 phải duy trì tăng trưởng kinh tế với mục tiêu trước mắt đạt mức 8% và tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo.

Theo Tổng Bí thư, Hội nghị T.Ư 11 khóa XIII vừa qua đã đưa ra nhiều quyết sách chiến lược quan trọng, tập trung 2 vấn đề lớn. Trong đó, có chủ trương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương, chuyển mô hình thụ động sang phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển đất nước.

Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển của đất nước.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương này phải được xác định trên tinh thần khoa học, đột phá, mở rộng không gian phát triển thực tiễn hướng đến mục tiêu mở rộng, hình thành không gian phát triển mới cho địa phương và đất nước.

Ở giai đoạn 1 của việc sắp xếp, T.Ư đã gương mẫu làm trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan T.Ư.

Trong giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này nhằm khắc phục bất cập trước đây khi có một nhiệm vụ nhưng nhiều cấp cùng làm, không rõ ranh giới đến đâu và không rõ trách nhiệm.

"Bây giờ quy định rõ T.Ư làm những việc về chiến lược, lo quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Còn lại phân cấp cho địa phương. Tổ chức lại cấp xã theo hướng là cấp chính quyền gần dân nhất, phục vụ mọi yêu cầu của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Tất cả vấn đề của dân thì chính quyền cấp xã phải nắm được hết", Tổng Bí thư nói.

Về việc lựa chọn cán bộ khi sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề then chốt của then chốt, phải chọn người đủ tầm, đủ tư duy, đủ trách nhiệm để phục vụ nhân dân.

Về tài sản công và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Tổng Bí thư khẳng định sẽ không có sự lãng phí nếu tính toán phương án sử dụng phù hợp.

"Nhiều phường làm gì còn chỗ để xây trường học. Cơ quan, trụ sở dôi dư có thể ưu tiên cải tạo, sửa chữa làm trường học, hoặc làm cơ sở y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Hoặc trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân dân", Tổng Bí thư phân tích.

Tổng Bí thư chia sẻ với cử tri tại hội nghị
Tổng Bí thư chia sẻ với cử tri tại hội nghị

Năm 2025 phải thực hiện tốt 3 việc quan trọng

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, có 3 việc rất quan trọng phải tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2025. Một là hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này phải hoàn thành sớm trong năm 2025, không thể chậm trễ. Nếu chậm hơn là ảnh hưởng đến công việc khác.

Thứ 2 là công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, trong đó có việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội Đảng. Thứ 3 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sự phát triển của đất nước, trong đó trọng tâm là tăng trưởng về kinh tế.

Tổng Bí thư cũng đề cập 3 nhiệm vụ chiến lược, quan trọng trong thời gian tới. Đó là duy trì hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, để mọi người dân được sống trong hòa bình, ổn định và hạnh phúc.

Nhiệm vụ thứ hai là phát triển đất nước với 2 mục tiêu 100 năm, trong đó xác định đến năm 2045, Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Vậy định nghĩa thu nhập cao là như thế nào? Là người dân có thu nhập trung bình 20.000 - 25.000 USD. Chúng ta hiện giờ chưa được 5.000 USD, so với định mức thu nhập cao còn thiếu 15.000 - 20.000 USD nữa, nên ta không thể chậm trễ hơn và không thể lãng phí thời gian", Tổng Bí thư nói và lưu ý, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu để khoảng cách phát triển quá xa giữa Việt Nam và thế giới thì chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Về nhiệm vụ thứ 3, theo Tổng Bí thư, là phải nâng cao đời sống cho nhân dân, với tinh thần đất nước hòa bình, ổn định, phát triển thì đời sống nhân dân phải được cải thiện và nâng cao.

"Chúng ta phải luôn luôn cải thiện đời sống nhân dân", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh, đây là việc chúng ta cần quan tâm thực hiện trước mắt cũng như dài hạn.

Theo Nguyễn Trường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

(GLO)- Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, 135 xã, phường ở Gia Lai đã hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 5-9, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

(GLO)- Chiều 3-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

null