Tổ chức lễ Phật đản phù hợp với tình hình giãn cách xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564-Dương lịch 2020, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
* P.V: Xin Hòa thượng cho biết ý nghĩa của Đại lễ Phật đản?
- Hòa thượng Thích Từ Vân: Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời vào ngày trăng tròn tháng 4 Âm lịch tại khu vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Ca Tỳ La Vệ thuộc miền Bắc Ấn Độ. Những người con Phật trên toàn thế giới hàng năm đã lấy ngày trăng tròn tháng 4 Âm lịch làm ngày Phật đản, hay còn gọi là Đại lễ Vesak kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là kỷ niệm ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày Ngài nhập Niết Bàn. Năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra nghị quyết công nhận Đại lễ Phật đản hàng năm là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên hợp quốc, vì hòa bình của nhân loại, nhằm tôn vinh giá trị giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại cho nhân loại trong quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh. Kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 cũng là dịp để tiếp tục phát huy tư tưởng giáo lý của Đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh và bảo vệ hòa bình, góp phần xây dựng đất nước. Đây còn là dịp để cộng đồng xã hội có thêm hiểu biết và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh của Phật giáo.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao số tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: L.T
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao số tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: L.T
* P.V: Nét mới của Đại lễ Phật đản năm nay là gì, thưa Hòa thượng?
- Hòa thượng Thích Từ Vân: Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang vất vả chống chọi với đại dịch Covid-19 và những tác động xấu từ đại dịch này. Nét mới của năm nay là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã kịp thời phổ biến cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện và các chùa, tịnh xá, tăng ni, đồng bào Phật tử trên địa bàn tỉnh việc tổ chức Đại lễ với tinh thần tiếp tục phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện, các chùa, tịnh xá, tư gia bà con Phật tử đều trang trí tôn nghiêm kính mừng Đức Phật đản sinh. Các nghi thức trong Đại lễ Phật đản được tổ chức gọn và phù hợp tình hình thực tế giãn cách xã hội để phòng-chống dịch Covid-19; không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức xe hoa và các chương trình nghệ thuật chào mừng, tránh các hình thức tập trung đông người.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện sẽ cử hành chương trình Đại lễ Phật đản với các nội dung chính gồm nghi lễ truyền thống của Phật giáo kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2564 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi thức cầu nguyện hòa bình quốc thái dân an, đồng thời cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ, đất nước Việt Nam sớm ổn định, phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, cùng phần phát biểu của đại diện chính quyền địa phương.
Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Nô (trái) chúc mừng các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N
Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Nô (trái) chúc mừng các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N
* P.V: Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Hòa thượng có thể điểm lại một số thành quả hoạt động Phật giáo tại tỉnh nhà thời gian qua?
- Hòa thượng Thích Từ Vân: Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật”, tăng ni và Phật tử luôn tích cực với công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng phong trào giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Thường xuyên vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người neo đơn, tàn tật, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai… trị giá nhiều tỷ đồng mỗi năm.
Đặc biệt, năm nay, để góp phần phòng-chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức trao nguồn kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hơn 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các chùa, tịnh xá, tăng ni, đồng bào Phật tử. Đồng thời, các chùa, tịnh xá, tăng ni, bà con Phật tử còn tham gia nhiều hình thức ủng hộ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã, phường, thị trấn nơi đứng chân. Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các vị chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh, các chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng như tăng ni và Phật tử trên địa bàn tỉnh đã dành tình cảm, nguồn lực giúp đỡ cho công tác an sinh xã hội và phòng-chống dịch Covid-19. Mặt khác, tôi cũng lưu ý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, các chùa, tịnh xá trong tỉnh và toàn thể tăng ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng-chống đại dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn của chính quyền và ngành Y tế các cấp.
Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh cùng các cơ quan, ban ngành các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi trong các sinh hoạt tôn giáo cũng như góp phần làm cho Đại lễ Phật đản được thành tựu viên mãn. Kính chúc toàn thể quý vị một mùa Phật đản đại hoan hỉ, thân tâm thường an lạc!  
* P.V: Xin cảm ơn Hòa thượng!
THANH NHẬT  (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.