Ia Kreng hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, xã Ia Kreng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chuyển đổi từ hỗ trợ sinh kế đơn thuần sang hỗ trợ có điều kiện. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã thay đổi phương thức sản xuất để có nguồn thu nhập ổn định.

Hỗ trợ hộ nghèo có địa chỉ

Thời gian qua, xã Ia Kreng đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách giảm nghèo thông qua hệ thống loa truyền thanh kết hợp tuyên truyền miệng. Qua đó, người dân đã bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Chị Rơ Châm Blăoh (làng Doch 1) cho biết: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Những năm qua, do thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất và không có tiền mua phân bón nên cây trồng năng suất thấp, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng, cuối năm 2023, gia đình chị quyết định xây dựng căn nhà mới.

gia-dinh-chi-ro-cham-blaoh-lang-doch-1-vui-mung-duoc-nha-nuoc-ho-tro-cung-voi-vay-muon-them-lam-duoc-nha-khang-trang-anh-dinh-yen.jpg
Gia đình chị Rơ Châm Blăoh (làng Doch 1) vui mừng khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang. Ảnh: Đ.Y

“Sau 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Căn nhà rộng rãi với 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, công trình phụ, nhà bếp khang trang.

Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì gia đình tôi sẽ không có điều kiện để làm lại căn nhà. Giờ có nhà ở kiên cố, gia đình tôi yên tâm làm ăn, không còn lo nhà dột mỗi khi trời mưa bão nữa”-chị Blăoh tâm sự.

Mới đây, gia đình chị Blăoh còn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng để mua phân bón cho 400 cây cà phê, 3 sào bời lời và 2 sào lúa nước. Chồng chị Blăoh chịu khó làm thêm nghề thợ xây nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Hiện nay, gia đình chị Blăoh đã thoát nghèo.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, vay vốn phát triển sản xuất đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Ngoài ra, để khơi dậy quyết tâm thoát nghèo cho người dân, xã Ia Kreng còn tổ chức các cuộc giao lưu và phân công cán bộ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về ý tưởng, kinh nghiệm, giải pháp để hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Rơ Châm Gin (làng Doch 1) có 2 sào đất vườn. Năm 2022, xã hỗ trợ 40 cây giống sầu riêng để gia đình chị trồng trong vườn nhà. Sau 3 năm, vườn sầu riêng phát triển tốt.

Cùng với đó, gia đình chị đã phá bỏ 3 sào bời lời để trồng hơn 300 cây cà phê. Năm nay, cà phê đã cho thu bói. “Nhờ có thêm nguồn thu nhập từ cây cà phê, năm 2025, gia đình mình sẽ đăng ký thoát nghèo. Đồng thời, chịu khó lao động sản xuất, tiết kiệm chi tiêu để xây dựng nhà ở”-chị Gin bộc bạch.

Còn chị Rơ Châm Vân (làng Doch 1) thì bày tỏ: “Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi tiết kiệm chi tiêu để mua phân bón cho vườn cà phê, mua thêm heo về nuôi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, vợ chồng tôi còn đi làm thuê để có thêm thu nhập. Hy vọng gia đình sẽ vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới”.

Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Xuân cho biết: Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo là điều kiện tiên quyết trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. Mỗi gia đình có điều kiện, hoàn cảnh cũng như năng lực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đều tìm hiểu kỹ nhu cầu và khả năng của các hộ để có cách hỗ trợ phù hợp. Năm 2024, toàn xã có 45 hộ thoát nghèo.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế thì một trong những yếu tố quan trọng trong công tác giảm nghèo chính là thay đổi tư duy để người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà thay vào đó là tự lực vươn lên thoát nghèo. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin luôn được các ban, ngành, đoàn thể xã Ia Kreng quan tâm thực hiện.

nam-2024-xa-ia-kreng-ho-tro-ho-ngheo-lam-57-nha-moi-anh-dinh-yen.jpg
Năm 2024, xã Ia Kreng hỗ trợ xây dựng 57 căn nhà cho hộ nghèo. Ảnh: Đ.Y

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền để chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động sản xuất đến hội viên.

Chị Y H’Thuật-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã-cho hay: “Đầu năm nay, Hội đã đề ra chỉ tiêu giúp 2 gia đình hội viên thoát nghèo và hỗ trợ 1 gia đình hội viên khó khăn phát triển kinh tế; đồng thời, thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Ngoài ra, các chi hội còn tích cực thực hiện các mô hình sinh kế, hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Với cách làm này, hội viên phụ nữ trong xã đã tích cực làm theo, chỉ tiêu thoát nghèo và hỗ trợ hội viên khó khăn năm 2024 đã hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Còn ông Rơ Châm Thum-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Kreng thì thông tin: Năm 2024, xã đã đạt chỉ tiêu về giảm nghèo. Trên cơ sở đó, năm 2025, chúng tôi sẽ đề xuất tăng số lượng cây-con giống hỗ trợ các hộ nghèo để phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định và làm điểm để nhân rộng cho các hộ nghèo khác phấn đấu làm theo.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Rơ Châm Pich cho hay: Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp mở 6 lớp tập huấn hướng dẫn bà con nông dân trồng sầu riêng xen với cà phê và diện tích đất trống đất xung quanh nhà ở.

Từ đầu năm đến nay, Đài Truyền thanh xã đã tiếp sóng chương trình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. Riêng Đài Truyền thanh xã cũng đã phát 9.000 phút trên 15 cụm loa truyền thanh.

Nội dung tuyên truyền chú trọng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; chính sách an sinh xã hội; hướng dẫn chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng khoa học, phát triển chuỗi giá trị, tăng cường gắn kết hộ, liên kết trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Xuân thông tin: Để đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo, từ năm 2017, xã đã thành lập Tổ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Tổ do Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, thành viên là công chức địa chính-nông nghiệp, cán bộ chăn nuôi thú y, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Các thành viên trong tổ thường xuyên xuống tận ruộng rẫy của bà con để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Từ khi thành lập đến nay, tổ đã hướng dẫn hàng trăm lượt người dân. Qua hướng dẫn, nhiều hộ đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, năng suất cây trồng ngày càng tăng lên.

Cùng với đó, năm 2024, xã đã tổ chức phiên giao dịch việc làm với 300 lượt người tham gia. Thông qua phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, gặp gỡ các nhà tuyển dụng và cơ hội tìm kiếm việc làm.

“Thời gian tới, ngoài việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia thì công tác tuyên truyền, vận động là vô cùng quan trọng. Qua tuyên truyền, bà con sẽ nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, từ đó từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền giúp người dân thay đổi tư duy, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Keng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null